“Những người khốn khổ” của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam vừa có 10 đêm diễn “cháy vé” - Ảnh: VNOB
“Những người khốn khổ” của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam vừa có 10 đêm diễn “cháy vé” - Ảnh: VNOB

E-magazine Vì COVID-19, buộc phải hoãn lưu diễn “Những người khốn khổ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thiệt hại vô kể đối với các nhà hát, nghệ sĩ, khi những vở diễn lớn như “Những người khốn khổ” buộc phải hoãn chuyến lưu diễn.

Trailer chính thức của vở nhạc kịch "Những người khốn khổ" - Nguồn: VNOB

Vừa trải qua 10 đêm diễn “cháy vé” nhưng đứng trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người, đồng thời đảm báo sức khỏe của cộng đồng, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã buộc phải tạm hoãn lịch diễn vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (dự kiến cũ là đêm 30/5) và TP.HCM (từ ngày 2,3 và 4/6) sang khoảng thời gian hợp lý và an toàn hơn sau khi dịch bệnh kết thúc.

Theo Nhà hát cho hay, lẽ ra cho đến hiện tại, công tác chuẩn bị đã xong tới 80% lượng công việc chuẩn bị cho chuyến lưu diễn như vé máy bay, điều kiện ăn ở, nhà hát biểu diễn, làm việc xong về cơ bản với hệ thống kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED,…

Vở diễn hội tụ một số lượng cực lớn diễn viên, nghệ sĩ

Vở diễn hội tụ một số lượng cực lớn diễn viên, nghệ sĩ

Vở diễn cũng được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình với lượng vé đặt trong các đêm diễn đã hết gần một nửa. Vì thế, khó có thể đo đếm hết thiệt hại của nhà hát và các nghệ sĩ khi buộc phải tạm hoãn các đêm diễn.

Tuy nhiên, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam - NSƯT Trần Ly Ly cho hay, nhận thấy việc dời lịch diễn là điều cần thiết và bắt buộc để chung tay cùng xã hội phòng, chống và ứng phó với đại dịch COVID-19.

Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam - NSƯT Trần Ly Ly

Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam - NSƯT Trần Ly Ly

Nói về việc hoãn chuyến lưu diễn, NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ: “Nhà hát đã mất rất nhiều công sức chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mang tính lịch sử này. Vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” đã được công chúng trong cả nước nói chung, thành phố Buôn Ma Thuột và TP.HCM nói riêng, trông đợi từ rất lâu. Lượng vé bán được cũng rất tiềm năng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch, với mong muốn cùng chung tay với Chính phủ và cộng đồng, Nhà hát quyết định dời lịch diễn sang một thời điểm thích hợp, khi COVID-19 được kiểm soát tại Việt Nam”.

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho hay, chưa bao giờ, một tác phẩm nghệ thuật cổ điển lại có số lượng đêm diễn nhiều và lượng khán giả đông như thế - Ảnh: VNOB

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho hay, chưa bao giờ, một tác phẩm nghệ thuật cổ điển lại có số lượng đêm diễn nhiều và lượng khán giả đông như thế - Ảnh: VNOB

Tính đến thời điểm này, “Những người khốn khổ” do Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện, đã diễn được 10 đêm tại Hà Nội, tất cả đều “cháy vé’. Con số này được coi là kỷ lục đối với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam khi chưa bao giờ, một tác phẩm nghệ thuật cổ điển lại có số lượng đêm diễn nhiều và lượng khán giả đông như thế.