Thi Hoa hậu Quốc tế 2022: Á hậu Phương Anh sẽ mang theo bộ áo dài trị giá gần nửa tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tiếp bước đàn chị Tường San, Á hậu Phương Anh đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss International 2022 tổ chức tại Nhật Bản, hứa hẹn sẽ gây bùng nổ với trang phục dân tộc.
Á hậu Phương Anh
Á hậu Phương Anh

Chiều 13/6 đã diễn ra buổi họp báo trao sash (khăn quàng vai) đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2022 cho Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh. Như vậy, sau 2 năm bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 chính thức trở lại vào tháng 12 năm nay tại thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Lễ trao dải băng và công bố có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Á hậu Tường San, Á hậu Ngọc Thảo,... đặc biệt là đương kim Hoa hậu quốc tế 2019 Sireethorn Leearamwat và ông Stephen Inventor Díaz - Giám đốc truyền thông của Miss International.

Các khách mời tham dự chương trình

Các khách mời tham dự chương trình

Tại buổi họp báo, Á hậu Phương Anh tiết lộ về Trang phục dân tộc do nhà thiết kế Lê Long Dũng thực hiện, lấy cảm hứng từ hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử thi cử Việt Nam - Nguyễn Thị Duệ. Theo bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch của Miss International Vietnam, bộ áo dài lộng lẫy, độc đáo này có giá trị lên đến 500 triệu đồng.

Á Hậu Phương Anh hé lộ về trang phục dân tộc

Á Hậu Phương Anh hé lộ về trang phục dân tộc

Bên cạnh đó, cô còn cho biết thêm về thiết kế trang phục dạ hội của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Mẫu đầm được lấy ý tưởng từ hoa anh đào - quốc hoa của nước chủ nhà Nhật Bản và sử dụng hai tone màu trắng hồng làm chủ đạo.

Xúc động trước buổi lễ và những người đã luôn ủng hộ suốt thời gian qua, Á hậu Phương Anh có đôi lời chia sẻ: "Phương Anh cám ơn Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã trao cho vương miện Á hậu và có cơ hội đại diện Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, đồng thời chung tay làm được nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng".

Á Hậu Phương Anh trình diễn điệu múa yosakoi trong thiết kế kimono của Nhật Bản
Á Hậu Phương Anh trình diễn điệu múa yosakoi trong thiết kế kimono của Nhật Bản

Với thế mạnh thông thạo 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, cô không chỉ mong muốn thể hiện tốt bản thân trong phần thi ứng xử mà còn sẵn sàng trở thành thông dịch viên cho các thí sinh khác tại cuộc thi. Đồng thời, cô cũng hứa sẽ lắng nghe các đóng góp của mọi người để tìm ra phong cách phù hợp nhất.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế lần thứ 60 được diễn ra vào tháng 12 tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. Trước đó, Á hậu Tường San - đại diện Việt Nam đã lọt vào Top 8 chung cuộc, cùng giải thưởng phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất.