Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên gửi thêm quân tới Nga để tham gia chiến tranh Ukraine

Tình báo Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên sẽ gửi thêm hàng nghìn binh sĩ và vũ khí tới Nga hỗ trợ trong cuộc xung đột ở Ukraine ngay từ tháng 7.
Một cuộc diễn tập của các sư đoàn pháo binh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 30/5. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên sẽ điều thêm binh sĩ đến Nga để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine, có thể ngay từ tháng 7 tới, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết hôm 26/6, dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Thông tin này được xác nhận chỉ một tuần sau khi ông Sergei Shoigu, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ cử lực lượng công binh và công nhân xây dựng đến hỗ trợ công tác khôi phục tại vùng Kursk của Nga, trong chuyến thăm gần đây của ông tới Bình Nhưỡng.

"Triều Tiên vẫn đang tiếp tục gửi quân và cung cấp vũ khí cho Nga, và chúng tôi nhận thấy sự hỗ trợ này đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Moscow nhằm giành lại vùng Kursk", nghị sĩ Lee Seong-kweun nói với báo giới sau buổi báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).

"Trước đó, Triều Tiên đã cử khoảng 11.000 người vào tháng 10 năm ngoái. Nga cũng đã thông báo về đợt triển khai thứ hai với 4.000 quân, cùng 6.000 công binh để hỗ trợ tái thiết Kursk", ông Lee nói thêm.

Theo đánh giá của NIS, đợt triển khai tiếp theo "có thể diễn ra ngay từ tháng 7 hoặc tháng 8".

Theo ông Lee, một bằng chứng cho khả năng này là việc ông Shoigu thường đến Bình Nhưỡng khoảng một tháng trước mỗi lần triển khai lực lượng. Cùng với đó là "các báo cáo gần đây cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu tuyển chọn nhân sự để điều động, cho thấy công tác chuẩn bị đang được tiến hành".

Triều Tiên đã trở thành một trong những đồng minh then chốt của Nga trong chiến dịch quân sự kéo dài hơn 3 năm tại Ukraine, khi gửi hàng nghìn binh sĩ và container vũ khí đến hỗ trợ Moscow đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk.

"Triều Tiên được cho là đã cung cấp cho Nga khoảng vài triệu quả đạn pháo, cùng với tên lửa và hệ thống rocket tầm xa, được vận chuyển bằng tàu biển và máy bay quân sự", ông Lee cho biết thêm.

Năm ngoái, Nga và Triều Tiên đã ký một thỏa thuận quân sự, bao gồm điều khoản phòng thủ chung, trong chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong khi chiến đấu cho Nga, theo thông tin từ NIS do ông Lee dẫn lại.

Vào tháng 4, Bình Nhưỡng lần đầu tiên xác nhận việc đã cử quân tham chiến tại Ukraine để hỗ trợ Nga, đồng thời thừa nhận rằng họ ghi nhận thiệt hại trong giao tranh.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xác nhận kế hoạch tăng cường hợp tác hơn nữa với Nga, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể.