Đức muốn có tên lửa hành trình với khả năng tấn công Moscow: Liệu Nga có thể ngăn chặn?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đức gửi yêu cầu mua hệ thống tên lửa Typhon từ Mỹ, có thể triển khai tên lửa Tomahawk tấn công Moscow từ lãnh thổ Đức. Động thái đánh dấu bước đi chiến lược mới trong căng thẳng NATO–Nga.

Ảnh đồ họa cho thấy Tomahawk đang trong quá trình bay. Ảnh: Raytheon.
Ảnh đồ họa cho thấy Tomahawk đang trong quá trình bay. Ảnh: Raytheon.

Chính phủ Đức mới đây đã gửi Thư yêu cầu chính thức (Letter of Request) tới Mỹ để mua hệ thống tên lửa di động Typhon, theo xác nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trong chuyến thăm chính thức tới Washington.

“Tầm bắn của hệ thống vũ khí này vượt xa những gì chúng ta hiện có ở châu Âu”, ông Pistorius tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh: “Với hệ thống này, Đức có thể tăng cường năng lực phòng thủ và đáng kể hơn là nâng cao khả năng răn đe – không chỉ cho chính mình mà còn cho cả châu Âu”.

Việc Đức dự kiến mua hệ thống Typhon diễn ra trong bối cảnh Berlin ngày càng đóng vai trò chủ động hơn trong NATO, không chỉ ở Đông Âu mà còn tại Thái Bình Dương và Trung Đông, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho quân đội.

Hệ thống Typhon có thể triển khai cả tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 1.600 km, và tên lửa đa năng SM-6 – có thể dùng để phòng thủ tên lửa đạn đạo và tấn công mục tiêu tầm trung trên biển. Bộ Quốc phòng Đức được cho là đặc biệt quan tâm tới khả năng tấn công tầm xa mà tên lửa Tomahawk mang lại.

Đức muốn có tên lửa hành trình với khả năng tấn công Moscow Liệu Nga có thể ngăn chặn 2.jpg
Tên lửa SM-6 được phóng từ hệ thống Typhon. Ảnh: MW.

Tầm bắn 1.600 km của tên lửa hành trình Tomahawk Block IV cho phép các đơn vị Typhon đặt trên lãnh thổ Đức tấn công các mục tiêu tại thủ đô Moscow của Nga – điều cho thấy Nga chính là đối tượng nhắm đến trong kế hoạch mua sắm này.

Năng lực tấn công của Đức nhắm vào Nga đã được mở rộng đáng kể. Ngày 22/5, quân đội Đức đã chính thức thành lập Lữ đoàn thiết giáp số 45 tại Vilnius, thủ đô Lithuania. Đây là một lực lượng cơ giới tinh nhuệ đóng quân tiền phương ngay trên lãnh thổ Liên Xô cũ, cách thủ đô Minsk của Belarus chỉ 150 km và cách Moscow chưa đầy 800 km.

Bên cạnh đó, đầu năm 2022, Bộ Quốc phòng Đức cũng chọn tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ để hiện đại hóa năng lực tấn công hạt nhân, trong khuôn khổ thỏa thuận chia sẻ hạt nhân (nuclear sharing) với Mỹ – vốn cho phép Đức sử dụng đầu đạn hạt nhân B61 của Mỹ trong thời chiến.

Nga và Belarus được xem là những mục tiêu chính của cả năng lực hạt nhân được cải thiện, các hợp đồng mua sắm lực lượng mặt đất mới và hệ thống phóng tên lửa hành trình di động sắp được triển khai. Tất cả cho thấy Berlin đang gia tăng đáng kể đóng góp quân sự cho sức ép tập thể của NATO nhằm vào Moscow – điều chưa từng có tiền lệ trước đây.

Đức muốn có tên lửa hành trình với khả năng tấn công Moscow Liệu Nga có thể ngăn chặn 3.jpeg
Máy bay đánh chặn MiG-31BM của Nga, được phát triển đặc biệt để phòng thủ tên lửa hành trình. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, tính hiệu quả của Tomahawk trong các đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga vẫn còn là dấu hỏi lớn. Loại tên lửa hành trình cận âm ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh này vốn được thiết kế để bay sát địa hình nhằm tránh bị phát hiện từ xa. Trong khi đó, hệ thống phòng không hiện đại của Nga cùng các tiêm kích đánh chặn như MiG-31BM được đánh giá là có khả năng bắn hạ loại mục tiêu này từ khoảng cách rất xa.

Lực lượng vũ trang Nga được cho là đã tiếp cận một tên lửa Tomahawk còn nguyên vẹn vào năm 2018, sau khi một trong các tên lửa này bắn vào Syria trong cuộc tấn công tháng 4 năm đó không phát nổ. Nhiều nguồn tin cho rằng tên lửa bị hạ bởi tác chiến điện tử, sau đó được Quân đội Syria thu giữ và chuyển giao cho Nga để nghiên cứu.

Đức muốn có tên lửa hành trình với khả năng tấn công Moscow Liệu Nga có thể ngăn chặn 4.jpg
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ hệ thống Typhon. Ảnh: MW.

Cựu đại tá quân đội Nga Mikhail Khodarenok khi đó gọi đây là “bài giảng mẫu về khoa học vật liệu, bài giảng mẫu về công nghệ rơi từ trên trời xuống”, và coi đó là “món quà thực sự cho các cơ quan công nghiệp quốc phòng Nga chuyên về tác chiến điện tử – giúp họ hiểu cách làm vô hiệu hóa hệ thống liên lạc của Tomahawk trong thực chiến”.

Cố vấn của Phó Tổng giám đốc đầu tiên tại Tập đoàn Công nghệ Điện tử Radio của Nga, ông Vladimir Mikheev, cũng từng phát biểu: “Từ kinh nghiệm (cuộc tấn công bằng tên lửa phương Tây), chúng tôi đang chuẩn bị các yêu cầu kỹ thuật mới. Dựa trên thông tin thu được, chúng tôi có thể chế tạo các nguyên mẫu hệ thống tác chiến điện tử mới…Với tên lửa này trong tay, chúng tôi hiểu rõ các kênh liên lạc, điều khiển, định vị, dẫn đường…Và khi đã biết những tham số đó, chúng tôi có thể vô hiệu hóa Tomahawk ở mọi giai đoạn triển khai chiến đấu”.

Mặc dù chưa rõ hiệu quả cuối cùng của các nỗ lực chế tạo biện pháp đối phó Tomahawk từ phía Nga, nhưng giới phân tích nhận định rằng hệ thống Typhon có khả năng sẽ được tích hợp các loại tên lửa hành trình tiên tiến hơn – bao gồm cả tên lửa siêu thanh – trong tương lai. Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng hơn nhiều đối với Nga.