
Những con sóng cao tới 4 mét đã được ghi nhận tại một số khu vực ở bán đảo Kamchatka của Nga, khiến chính quyền phải sơ tán người dân và một số tòa nhà bị hư hại.
Một trận động đất mạnh 8,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông Nga vào sáng thứ Tư (30/7) đã kích hoạt hàng loạt cảnh báo sóng thần trên khắp Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hawaii, Nga, Ecuador và các cảnh báo dọc theo bờ biển California (Mỹ).
Trận động đất xảy ra gần bán đảo Kamchatka của Nga đã khiến Nhật Bản phát đi cảnh báo sóng thần và lệnh sơ tán trên phần lớn bờ biển phía đông nước này.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, một con sóng thần đầu tiên đã đến thành phố Nemuro ở bờ đông đảo Hokkaido. Tuy nhiên, đài NHK cảnh báo rằng các đợt sóng tiếp theo có thể lớn hơn nhiều.
Nhật Bản dự đoán các con sóng cao tới 3 mét có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vùng duyên hải phía bắc và phía đông, kéo dài tới tận tỉnh Wakayama ở phía nam Osaka. Cơ quan khí tượng nước này cũng cảnh báo rằng “sóng thần sẽ liên tục xuất hiện” và kêu gọi người dân tuyệt đối không tiếp cận bờ biển hay xuống nước cho đến khi cảnh báo được gỡ bỏ.
Hình ảnh trên đài NHK cho thấy hàng chục người dân ở Hokkaido trú ẩn trên mái một tòa nhà dưới các lều tạm giữa trời nắng gắt, trong khi các tàu cá khẩn trương rời khỏi cảng để tránh thiệt hại từ sóng thần sắp đến. Chính phủ Nhật Bản cũng đã ra lệnh sơ tán tại nhiều khu vực.
Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima – nơi từng xảy ra thảm họa phóng xạ nghiêm trọng sau trận động đất-sóng thần năm 2011 – công nhân đã được sơ tán, theo thông báo từ Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO).
Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong nào và tất cả các nhà máy điện hạt nhân đều hoạt động bình thường.
Trận động đất xảy ra vào lúc 8h25 sáng giờ địa phương, cách đảo Hokkaido khoảng 250 km và chỉ gây ra rung chấn nhẹ ở Nhật Bản, theo NHK.
Chuyên gia địa chấn Shinichi Sakai thuộc Đại học Tokyo giải thích trên NHK rằng, những trận động đất ở xa vẫn có thể tạo ra sóng thần nguy hiểm nếu tâm chấn nông.
Là một phần của "Vành đai lửa Thái Bình Dương", Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi động đất nhất thế giới. Theo hãng Kyodo, một số tuyến tàu tại miền Đông Nhật Bản đã tạm dừng hoạt động sau động đất.

Cảnh báo toàn cầu
Tâm chấn trận động đất lần này gần tương đồng với trận đại địa chấn 9,0 độ Richter năm 1952 – từng gây ra một cơn sóng thần hủy diệt trên khắp Thái Bình Dương, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS).
“Với quy mô của sự kiện này, chúng tôi dự đoán sẽ có các dư chấn mạnh, có thể lên tới 7,5 độ Richter”, Chi nhánh Kamchatka của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cảnh báo. “Những dư chấn đáng chú ý này có thể kéo dài ít nhất một tháng nữa”.
Các đợt sóng cao đến 4 mét đã được ghi nhận ở một số vùng ven biển Kamchatka, khiến cư dân phải sơ tán và một số công trình bị hư hại. “Trận động đất hôm nay là rất nghiêm trọng và mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua”, Thống đốc Kamchatka Vladimir Solodov nói trong một đoạn video đăng trên Telegram. Ông cho biết một trường mẫu giáo đã bị hư hỏng và kêu gọi người dân rời xa bờ biển. Đồng thời, chính quyền cũng đang kiểm tra độ an toàn của các tòa nhà.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, một số người đã bị thương nhẹ, bao gồm nhiều người ở sân bay khu vực. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận, sóng thần đã tràn vào thị trấn cảng Severo-Kurilsk – nơi có khoảng 2.000 cư dân. Toàn bộ dân số đã được sơ tán.
Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Nga cho thấy một phần của thị trấn bị ngập trong nước biển.
Tại Mỹ, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Quốc gia đã phát thông báo về các “con sóng thần nguy hiểm” có thể xuất hiện trong vài giờ tới tại một số vùng ven biển của Hawaii. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Honolulu kêu gọi sơ tán các khu vực ven biển, nhấn mạnh rằng “các con sóng hủy diệt” có thể ập đến.
Từ Alaska đến toàn bộ bờ biển California, Mỹ cũng phát loạt cảnh báo với các cấp độ khác nhau. Tại California, các cảnh báo sóng thần đã được gửi đến điện thoại di động của người dân, theo phóng viên AFP tại địa phương.
“Các đợt sóng thần cao trên 3 mét so với mực nước biển có thể xảy ra ở một số vùng ven biển phía tây bắc Hawaii…và Nga,” Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương nhận định, đồng thời gọi đây là tình trạng “nguy hiểm”.
Khu vực xảy ra động đất đã phải hứng chịu ít nhất 6 dư chấn, trong đó có một trận mạnh 6,9 độ và một trận khác 6,3 độ richter.
Tại Đông Nam Á, Cơ quan Địa chấn Philippines khuyến cáo người dân tránh xa các bãi biển ở các vùng duyên hải tiếp giáp Thái Bình Dương, nơi có thể hứng chịu sóng thần cao dưới 1 mét.
“Dù không cao, nhưng những con sóng này có thể kéo dài trong nhiều giờ và gây nguy hiểm cho người bơi lội”, ông Teresito Bacolcol, Viện trưởng Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, cho hay.
Tại Indonesia, Cơ quan Địa vật lý cũng phát cảnh báo sóng thần dưới 0,5 mét có thể lan tới một số thành phố và thị trấn ven biển ở khu vực Papua, tỉnh Bắc Maluku và tỉnh Gorontalo.

Động đất 7,2 độ Richter tại Alaska, cảnh báo sóng thần khẩn cấp được phát đi

"Siêu động đất" ngày 5/7: Truyện tranh Nhật Bản từng tiên đoán thảm họa năm 2011 gây hoang mang
