Hé lộ "át chủ bài" giúp Nga khuấy đảo chiến trường Ukraine: Pháo Koksan 170 mm của Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình báo Ukraine cảnh báo pháo tự hành 170 mm của Triều Tiên có tầm bắn xa và độ chính xác cao, đang gây tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine. Nga được cho là đã nhận 120 khẩu pháo loại này cùng hàng triệu quả đạn từ Bình Nhưỡng.

Pháo Koksan 170 mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.
Pháo Koksan 170 mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Chỉ huy Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kyrylo Budanov, mới đây đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng mà các hệ thống pháo tự hành cỡ nòng 170 mm của Triều Tiên đang gây ra cho lực lượng Ukraine trên chiến trường.

Trong một cuộc phỏng vấn tập trung vào sự hỗ trợ quân sự của các nước cho Nga, ông Budanov thừa nhận: “Đáng tiếc là loại pháo này đang cho thấy hiệu quả rất cao trong tác chiến. Chúng có tầm bắn xa và độ chính xác khá tốt”.

Theo ông, Ukraine có thông tin rằng Nga đã nhận được 120 khẩu pháo tự hành 170 mm từ Triều Tiên – một con số đủ để trang bị cho khoảng 4 trung đoàn pháo binh nếu theo biên chế của quân đội Bình Nhưỡng. Ông Budanov cảnh báo rằng nguồn cung có thể sẽ tiếp tục tăng, bởi loại pháo này đang thể hiện khả năng tác chiến vượt trội.

Pháo "Koksan" – mối đe dọa tầm xa từ Bình Nhưỡng

Loại pháo tự hành này không rõ tên gốc tiếng Hàn, nhưng được phương Tây gọi là Koksan, theo tên một khu vực nơi vũ khí này lần đầu bị tình báo Mỹ phát hiện vào năm 1978. Các biến thể lần lượt được NATO gọi là M1978 và M1989, căn cứ vào thời điểm xuất hiện.

Cỡ nòng của pháo 170 mm của Triều Tiên chỉ đứng sau cỡ nòng bởi pháo tự hành 2S7M Malka của Liên Xô, nhưng Koksan lại vượt trội về tầm bắn và quy mô triển khai. Nhiều đánh giá cho rằng đây là loại pháo có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay.

Không rõ hiện tại các khẩu Koksan đang được vận hành bởi binh sĩ Nga hay do lực lượng Triều Tiên triển khai tại Nga, hoặc cả hai. Tuy nhiên, theo phân tích của trang Military Watch từ tháng 10/2024, khả năng những khẩu pháo này được đưa vào chiến trường Ukraine đã được đề cập từ trước khi hình ảnh xác thực đầu tiên xuất hiện. Các lô pháo tiếp theo đã được tiếp nhận vào giữa tháng 12/2024.

Pháo tầm xa siêu nặng của Triều Tiên giúp Nga khuấy đảo chiến trường Ukraine 2.jpeg
Lãnh đạo Quân đội Nhân dân Triều Tiên kiểm tra các đơn vị pháo binh 170 mm. Ảnh: MW.

Nga phụ thuộc ngày càng nhiều vào pháo và đạn từ Triều Tiên

Không chỉ cung cấp pháo, Triều Tiên được cho là đã chuyển tới 9 triệu quả đạn pháo cỡ 122 mm và 152 mm cho Nga tính đến cuối năm 2024. Việc Nga tiếp nhận thêm pháo 170 mm cho thấy Bình Nhưỡng đang mở rộng hỗ trợ cả về chủng loại pháo.

Ngoài ra, những hình ảnh mới nhất cũng cho thấy pháo cối 60 mm và 140 mm của Triều Tiên đã được đưa vào biên chế các đơn vị tiền tuyến Nga.

Hậu quả từ sự suy giảm công nghiệp quốc phòng của Nga sau khi Liên Xô tan rã khiến nước này chỉ duy trì được quy mô pháo binh rất nhỏ so với lực lượng của Triều Tiên, đồng thời khả năng sản xuất đạn cũng suy giảm đáng kể.

Kết quả là, sự phụ thuộc của Nga vào pháo và đạn Triều Tiên đang tăng nhanh. Theo các nguồn tin tình báo được Military Watch, ít nhất sáu đơn vị pháo binh Nga hiện đang sử dụng từ 50% đến 100% lượng đạn pháo từ Triều Tiên.

Pháo tầm xa siêu nặng của Triều Tiên giúp Nga khuấy đảo chiến trường Ukraine 3.png
Pháo 170 mm của Triều Tiên đang được vận chuyển đến Nga. Ảnh: MW.

Cuộc chiến tại Ukraine dường như đang trở thành chất xúc tác thúc đẩy kinh tế Triều Tiên tăng trưởng nhanh. Các hình ảnh gần đây cho thấy nhiều hoạt động công nghiệp tại nước này đang gia tăng, cho thấy khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất pháo và đạn cho thị trường Nga.

Nếu nguồn thu từ xuất khẩu pháo tiếp tục ổn định, Triều Tiên có thể tăng cường phát triển các biến thể pháo mới, thậm chí hỗ trợ Nga xây dựng dây chuyền sản xuất đạn pháo 170 mm tại chỗ với sự hợp tác kỹ thuật từ Bình Nhưỡng.