Chiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc có "đồng đội AI": Bước ngoặt công nghệ trong tác chiến hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàn Quốc đã cho ra mắt UAV tàng hình hoạt động cùng tiêm kích KF-21 Boramae, mở ra kỷ nguyên chiến đấu không người lái trên bán đảo Triều Tiên. Mẫu máy bay mới giúp xác định, tiêu diệt mục tiêu nguy hiểm và giảm rủi ro cho phi công.

Mẫu UAV tàng hình mới được Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho ra mắt. Ảnh: MW.
Mẫu UAV tàng hình mới được Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho ra mắt. Ảnh: MW.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (Korea Aerospace Industries - KAI) vừa công bố một kịch bản chiến đấu trên không với sự tham gia của một đội hình máy bay chiến đấu tàng hình không người lái (UAV) hoạt động song song với tiêm kích có người lái KF-21 Boramae.

Trong kịch bản này, các UAV đảm nhận nhiệm vụ xác định và tấn công mục tiêu đối phương, cũng như thực hiện các sứ mệnh nguy hiểm cao.

Loại UAV mới được KAI gọi là “trợ thủ trung thành tàng hình” (low-observable loyal wingman), với thiết kế giúp giảm thiểu khả năng bị radar phát hiện và được định hướng để bay theo đội hình cùng KF-21. Các UAV được thiết kế để phi công KF-21 có thể theo dõi nhiệm vụ qua màn hình điều khiển và chỉ đạo tiêu diệt các mục tiêu như trạm radar đối phương – một tình huống đã được mô phỏng trong đoạn video trình diễn.

Sau khi các UAV vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ, tiêm kích KF-21 có thể tiến hành ném bom với rủi ro thấp hơn nhiều. Mô phỏng này dựa trên phiên bản thử nghiệm công nghệ của UAV đồng hành tàng hình.

Chiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc đã có đồng đội AI Bước ngoặt công nghệ trong tác chiến hiện đại 2.jpg
Nguyên mẫu máy bay chiến đấu tàng hình hai chỗ ngồi KF-21 của Hàn Quốc. Ảnh: MW.

Việc triển khai UAV trợ thủ được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt của các tiêm kích thế hệ 5+ hoặc thế hệ 6, dự kiến xuất hiện từ cuối những năm 2020 hoặc đầu 2030. Loại UAV này hiện đang được phát triển tại Mỹ, Trung Quốc, Nga và một số quốc gia có ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đang phát triển.

KF-21 là chương trình tiêm kích nội địa đầu tiên của Hàn Quốc, giúp nước này trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới chế tạo được chiến đấu cơ tàng hình. Chương trình UAV tàng hình đồng hành càng củng cố vị thế Hàn Quốc như một cường quốc mới nổi trong lĩnh vực hàng không quân sự. KF-21 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7/2022 và dự kiến đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 2026, với ít nhất 40 chiếc được bàn giao trong hai năm đầu và 120 chiếc vào năm 2032.

Mặc dù KF-21 có khả năng tàng hình và công nghệ kém hơn so với các đối thủ như J-20 của Trung Quốc hay F-35 của Mỹ, nhưng chiến đấu cơ này được triển khai song song với F-35A nhằm tạo ra một cấu trúc lực lượng "cao-thấp" (high-low mix) trong không quân Hàn Quốc.

Chiến đấu cơ KF-21 Hàn Quốc đã có đồng đội AI Bước ngoặt công nghệ trong tác chiến hiện đại 3.jpeg
Bệ phóng và cảnh phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6 của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Dự kiến, Không quân Hàn Quốc sẽ đặt hàng hơn 200 chiếc KF-21 để thay thế cho các tiêm kích cũ như F-16 và F-5E/F. Sự phát triển của KF-21 cùng UAV và tên lửa hành trình đi kèm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên không ngừng nâng cấp hệ thống phòng không, đồng thời có thêm quyền tiếp cận công nghệ quốc phòng Nga nhờ mối quan hệ an ninh ngày càng thắt chặt giữa hai nước.

Tháng 5 vừa qua, Triều Tiên đã chính thức trang bị loại tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hiện đại, được dự báo sẽ thay đổi cán cân sức mạnh của lực lượng không quân nước này – đặc biệt khi kết hợp với hệ thống phòng không mặt đất ngày càng tinh vi và hệ thống chỉ huy cảnh báo sớm mới trên không.

Khả năng Triều Tiên mua sắm máy bay chiến đấu hiện đại từ Nga đang gia tăng, với những mẫu tiêm kích MiG-29 hiện đại hóa hoặc Su-57 thế hệ 5 được cho là những lựa chọn khả thi nhất.

Cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên dự kiến sẽ tiếp tục leo thang, trong bối cảnh cả Nga và phương Tây ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ Hàn Quốc và Triều Tiên để sử dụng trong chiến trường Ukraine – điều cho thấy quy mô và độ phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng hai miền Triều Tiên đang vượt xa tưởng tượng.