Sergei Shoigu: Mỹ cần nói cho Nga biết cần giáng đòn xuống nơi nào ở Syria

VietTimes -- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga và Mỹ phải giải quyết rất nhiều vấn đề về Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

"Chúng tôi nói với các đồng nghiệp của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết phe đối lập ôn hòa đang ở đâu, nơi nào không quân chúng tôi không cần giáng đòn tấn công. 

Chúng tôi không nhận được câu trả lời. Thế thì hãy nói cho chúng tôi biết, cần giáng đòn xuống những nơi nào mà chỉ có bọn khủng bố. 

Cũng không có câu trả lời. Nơi ấy có rất nhiều thứ cần được giải quyết với các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi," - theo báo Sputnik của Nga, Đại tướng Shoigu đã tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình "Nước Nga-1".

Khi nói về tình hình Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã lên tiếng giải thích vì sao cần căn cứ quân sự Nga tại Syria.

Ông Sergei Shoigu  cho rằng sự hiện diện của căn cứ quân sự Nga tại Syria là cần thiết nhằm bảo vệ đồng bào Nga và các nước SNG trong khu vực, cũng như để chống chủ nghĩa khủng bố.