
Ông chủ Nhà Trắng gọi đây là sự kiện “rất quan trọng”, kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 cho biết ông đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine dự kiến tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5. Ông gọi đây là sự kiện “rất quan trọng” và bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại “kết quả tốt đẹp”.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy một kết quả tích cực trong cuộc gặp hôm thứ Năm tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa Nga và Ukraine. Tôi tin rằng hai nhà lãnh đạo sẽ có mặt ở đó. Tôi đã nghĩ đến việc bay sang đó. Tôi không chắc thứ Năm tôi sẽ ở đâu vì có nhiều cuộc họp, nhưng tôi đang cân nhắc nghiêm túc chuyện này”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo hôm đầu tuần.
Đề xuất của ông Trump ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người gọi đây là “ý tưởng đúng đắn” và tái khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, phía Moscow vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về khả năng ông Putin có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, hôm Chủ nhật, ông Putin đã đề xuất khôi phục đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow cam kết tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo ông, tiến trình hòa giải phải bắt đầu bằng đối thoại và có thể dẫn tới “một hình thức đình chiến mới và thỏa thuận ngừng bắn”.
“Chúng tôi nghiêm túc với các cuộc đàm phán với Ukraine. Mục tiêu là giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột và đạt được một nền hòa bình lâu dài mang tính lịch sử”, ông Putin phát biểu.
Đề xuất này đã vấp phải phản ứng trái chiều từ Kiev và các đồng minh phương Tây. Họ tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải được mở đầu bằng ít nhất 30 ngày đình chiến. Tuy nhiên, sau lời kêu gọi của Tổng thống Trump rằng Kiev nên “ngay lập tức” chấp thuận đề xuất của Nga, phía Ukraine có dấu hiệu điều chỉnh lập trường. Ông Zelensky khẳng định sẵn sàng tham dự hội nghị, song vẫn nhấn mạnh yêu cầu đình chiến như một điều kiện tiên quyết.
Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh sáng kiến tổ chức hòa đàm và bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm đầu tuần, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lại đưa ra thông điệp khá mơ hồ: một mặt nhấn mạnh đây là cơ hội không nên bỏ lỡ, mặt khác cho rằng việc thiết lập lệnh ngừng bắn sẽ “tạo môi trường cần thiết” để cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ.
Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đã đình trệ kể từ năm 2022, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang và các bên đưa ra những yêu sách trái ngược. Đề xuất mới của Nga, cùng với khả năng tham gia của Tổng thống Mỹ, có thể mở ra cơ hội mới cho tiến trình hòa bình vốn đang bế tắc – dù vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn.

Elon Musk hé lộ thông tin về "thẻ vàng" giá 5 triệu USD của Tổng thống Trump
