Ông Zelensky nói sẵn sàng gặp ông Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ với một điều kiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu Moscow đồng ý ngừng bắn toàn diện từ ngày mai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/5 cho biết ông sẵn sàng “đích thân” gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chỉ khi Moscow trước tiên đồng ý với một lệnh ngừng bắn.

Tuyên bố này được ông Zelensky đưa ra sau khi phía Nga đề xuất khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

“Tôi sẽ đợi ông Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm. Cá nhân tôi”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, ông vẫn giữ lập trường rằng Kiev mong muốn “một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, bắt đầu từ ngày mai, để tạo nền tảng cần thiết cho ngoại giao”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng ông kỳ vọng phía Moscow lần này “không viện cớ” để trì hoãn tiến trình.

Trước đó, vào ngày 10/5, Tổng thống Nga đã đề nghị Ukraine nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul – tiến trình mà Kiev từng đơn phương rút lui vào năm 2022. Moscow tuyên bố sẵn sàng quay lại bàn đàm phán mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Nga nhiều lần khẳng định họ luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình vào bất kỳ thời điểm nào và tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho xung đột – không phải chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời. Moscow phản đối đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Kiev vì cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng khoảng thời gian đó để tái vũ trang và tái tổ chức quân sự.

Ông Zelensky đã đưa ra đề xuất ngừng bắn tương tự vào ngày thứ Bảy sau cuộc gặp với một nhóm lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Các nhà lãnh đạo này cũng ủng hộ yêu cầu của Kiev rằng Nga cần đồng ý ngừng bắn trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng Moscow và Kiev có thể sớm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng. Ông đồng thời cảnh báo rằng “Mỹ và các đối tác sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt” nếu một thỏa thuận được ký kết nhưng không được tuân thủ.

Về phần mình, Điện Kremlin đã bác bỏ điều mà họ mô tả là “áp lực từ bên ngoài” liên quan đến đề xuất ngừng bắn. Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng Kiev đã vi phạm ba lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất: lệnh ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng kéo dài 30 ngày do Mỹ làm trung gian (đã hết hiệu lực tháng trước), lệnh ngừng bắn không điều kiện nhân dịp Lễ Phục Sinh, và lệnh ngừng bắn 72 giờ nhân Ngày Chiến thắng vừa kết thúc gần đây.