|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague. Ảnh: Reuters. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn với NBC hôm 10/7 rằng ông đã đạt được một thỏa thuận với NATO, theo đó Mỹ sẽ gửi vũ khí đến Ukraine thông qua liên minh, và NATO sẽ chi trả “100%” chi phí cho số vũ khí đó.
“Chúng tôi sẽ gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ trả tiền cho số vũ khí đó, toàn bộ – một trăm phần trăm”, ông Trump nói trong cuộc điện đàm với phóng viên Kristen Welker của NBC News hôm thứ Năm.
“Chúng tôi sẽ gửi hệ thống Patriot đến NATO, và NATO sẽ phân phối chúng”, ông nói thêm, theo bản tin từ NBC News.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Trump cùng ngày. Ông Rutte viết trên mạng xã hội X (Twitter cũ): “Hôm nay tôi đã kêu gọi các lãnh đạo tiến xa hơn nữa để Ukraine có thêm đạn dược và hệ thống phòng không. Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Trump và đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để giúp Ukraine có được những gì họ cần”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận hôm thứ Năm rằng Mỹ đang “tích cực” thảo luận với các quốc gia châu Âu về việc chia sẻ các hệ thống phòng không Patriot với Ukraine.
“Còn nhiều hệ thống Patriot khác, và còn nhiều cơ hội”, ông Rubio nói với báo chí tại Kuala Lumpur, Malaysia – nơi ông vừa gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. “Một số quốc gia đang chuẩn bị nhận lô Patriot theo đơn đặt hàng. Sẽ thật tuyệt nếu có quốc gia nào đó tình nguyện hoãn nhận hàng để chuyển cho Ukraine trước”.
Trước đó trong tuần, Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng chính quyền đang cân nhắc khả năng gửi thêm một hệ thống phòng thủ Patriot tới Ukraine.
“Họ (Ukraine) muốn có nó, họ đã yêu cầu, đây là hệ thống rất hiếm vì đã có nhiều chiếc được gửi đến Ukraine”, ông Trump phát biểu hôm thứ Tư. “Nhưng tôi biết họ đã đưa ra đề nghị. Chúng tôi sẽ phải xem xét. Hệ thống này rất đắt đỏ, cực kỳ đắt đỏ”.
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm thứ Năm, ông Trump cũng tiết lộ rằng mình sẽ có một “tuyên bố lớn” về Nga vào đầu tuần tới, dù không tiết lộ thêm chi tiết.
“Tôi cảm thấy thất vọng với Nga…Tôi sẽ đưa ra một tuyên bố lớn vào thứ Hai”, ông nói.
Động thái của ông Trump cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chính sách đối với cuộc chiến Ukraine – từ một người thường bị chỉ trích là mềm mỏng với Moscow, ông nay công khai bày tỏ thất vọng và thúc đẩy viện trợ vũ khí qua NATO, theo cách khiến các đồng minh phải chia sẻ trách nhiệm tài chính.
Nếu “tuyên bố lớn về Nga” sắp tới có nội dung cụ thể hơn về lập trường cứng rắn hay các biện pháp trừng phạt, đây có thể là bước ngoặt mới trong quan hệ giữa ông Trump, NATO và chiến lược hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.