Nga “nắn gân” đối thủ bằng 728 UAV: Ukraine cầu viện khẩn cấp, NATO vào thế sẵn sàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga mở cuộc tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh với 728 UAV và 13 tên lửa nhắm vào Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết gửi thêm vũ khí phòng thủ. Kiev và Ba Lan kích hoạt báo động đỏ, chiến sự leo thang nguy hiểm.

Lực lượng phòng không Ukraine được triển khai chống lại UAV của Nga trong một cuộc tấn công ở Kiev, Ukraine vào ngày 9/7. Ảnh: AFP.
Lực lượng phòng không Ukraine được triển khai chống lại UAV của Nga trong một cuộc tấn công ở Kiev, Ukraine vào ngày 9/7. Ảnh: AFP.

Nga đã thực hiện một đợt không kích kỷ lục với 728 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine vào rạng sáng 9/7, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Kiev và có những chỉ trích hiếm thấy nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đợt tấn công mới đã vượt kỷ lục trước đó là 550 UAV và tên lửa được ghi nhận vào tuần trước.

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng 728 UAV và 13 tên lửa, trong đó các hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 711 UAV và phá hủy 7 tên lửa.

Cuộc không kích này là một phần trong chuỗi tấn công leo thang trong vài tuần gần đây, với hàng trăm UAV và tên lửa đạn đạo liên tục được phóng đi, gây áp lực cực lớn lên hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến bước sang năm thứ tư và tình hình trở nên nguy cấp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tại Rome vào ngày hôm 9/7 theo giờ địa phương, cho biết cuộc tấn công cho thấy nhu cầu cấp thiết về các lệnh trừng phạt "mạnh tay" đối với những nguồn tài chính mà Nga đang dùng để duy trì chiến tranh, bao gồm cả các quốc gia tiếp tục mua dầu Nga.

“Đây là một cuộc tấn công mang tính biểu tượng – và nó xảy ra đúng vào thời điểm mà nhiều nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện để đạt được hòa bình và lệnh ngừng bắn. Nhưng chỉ có Nga là bên liên tục từ chối tất cả”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump hôm thứ Ba cho biết ông đang xem xét hỗ trợ một dự luật trừng phạt cứng rắn nhắm vào Nga, bao gồm việc áp thuế lên tới 500% đối với các nước mua dầu, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga.

“Chúng ta nhận rất nhiều thứ vớ vẩn từ ông Putin...Ông ta lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả”, ông Trump nói trong một cuộc họp nội các.

Khi được hỏi sẽ thực hiện hành động gì đối với ông Putin, ông Trump trả lời: “Tôi sẽ không nói cho các bạn biết. Chúng tôi muốn có một chút bất ngờ”.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhắm vào Moscow.

Dù trở lại nắm quyền với cam kết chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến Ukraine, ông Trump đã có giọng điệu hòa hoãn hơn với Moscow – điều trái ngược hoàn toàn với chính sách cứng rắn ủng hộ Kiev của chính quyền Biden.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine kể từ sau cuộc chiến bùng nổ vào tháng 2/2022 đến nay vẫn chưa đạt được kết quả thực chất, khi Nga từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện do ông Trump đề xuất.

Cam kết viện trợ vũ khí phòng thủ mới của ông Trump được xem là một sự đảo chiều bất ngờ, sau khi Lầu Năm Góc vừa mới quyết định tạm hoãn một số gói vũ khí quan trọng cho Ukraine, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga đang gia tăng và khiến hàng chục người thiệt mạng trong những tuần qua.

Ngay sau vụ tấn công hôm thứ Tư, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết chiến tranh đã cạn kiệt, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Sau cam kết mới của ông Trump, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông đã ra lệnh mở rộng liên lạc với phía Mỹ nhằm đảm bảo các chuyến hàng vũ khí quan trọng – đặc biệt là vũ khí phòng không – được chuyển giao kịp thời.

Nga nắn gân đối thủ bằng 728 UAV Ukraine cầu viện khẩn cấp, NATO vào thế sẵn sàng.png
Bức ảnh do Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine chụp và công bố vào ngày 9/7 cho thấy cảnh một lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy sau một cuộc tấn công của Nga ở khu vực Zhytomyr. Ảnh: AFP.

Ba Lan điều chiến đấu cơ khẩn cấp

Người dân Kiev và nhiều thành phố lớn khác đã phải ngủ đêm trong hầm trú bom, bao gồm cả các ga tàu điện ngầm.

Một phần của đợt không kích nhằm vào khu vực phía tây Ukraine – gần biên giới với Ba Lan, một thành viên NATO. Thành phố Lutsk ở phía tây bắc, cách Ba Lan khoảng 200 km, là mục tiêu chính – theo Tổng thống Zelensky. Ông cũng liệt kê 10 khu vực khác của Ukraine bị tấn công và chịu thiệt hại.

Ba Lan và các máy bay đồng minh đã được kích hoạt để đảm bảo an toàn không phận, quân đội nước này cho biết.

Tại Lutsk, nhiều tòa nhà bị hư hại nhưng không có thương vong được ghi nhận trong cuộc không kích lớn nhất từ đầu chiến tranh nhắm vào thành phố hơn 200.000 dân, theo chính quyền khu vực.

Ihor Polishchuk, thị trưởng Lutsk, cho biết kho hàng và bãi đỗ xe của một doanh nghiệp địa phương đã bị cháy lớn.

Ivan Rudnytskyi, thống đốc vùng Volyn, nơi có thành phố Lutsk, cho biết đã có 50 UAV và 5 tên lửa Nga bay vào khu vực vào rạng sáng 9/7.