
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã bày tỏ sự thất vọng của Mỹ trước việc không đạt được nhiều tiến triển trong việc kết thúc chiến tranh Ukraine, trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 10/7.
“Đó là một cuộc trao đổi thẳng thắn. Và cũng rất quan trọng”,ông Rubio nói về cuộc đối thoại kéo dài 50 phút với Ngoại trưởng Nga bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia.
Ông cho biết mình đã chuyển tới ông Lavrov thông điệp công khai từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng: “Phía Nga thiếu sự linh hoạt cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột này”.
Đây là lần thứ hai hai đặc phái viên gặp mặt trực tiếp, diễn ra trong bối cảnh các đợt tấn công của Nga tại Ukraine đang leo thang. Tổng thống Trump ngày càng tỏ rõ sự bức xúc trước cách Tổng thống Nga Vladimir Putin xử lý cuộc chiến kéo dài.
Ông Rubio nói rằng ông và ông Lavrov đã trao đổi một số ý tưởng, bao gồm cả “một cách tiếp cận mới hoặc khác biệt” từ phía Nga, và ông sẽ trình bày lại những nội dung này cho Tổng thống Trump sau khi trở về Washington.
“Chúng tôi cần thấy một lộ trình rõ ràng để kết thúc cuộc chiến này”, ông Rubio nhấn mạnh.
Trong lúc hai nhà ngoại giao đối thoại tại Kuala Lumpur, máy bay không người lái và tên lửa Nga tiếp tục tập kích thủ đô Kiev vào sáng sớm thứ Năm, buộc hàng nghìn người dân Ukraine phải trú ẩn suốt đêm trong hầm tránh bom.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 18 tên lửa và khoảng 400 máy bay không người lái, tập trung nhắm vào Kiev. Trước đó một ngày, Moscow còn phá kỷ lục với 728 UAV tấn công Ukraine chỉ trong một đêm – chưa có phản hồi chính thức nào từ phía Nga về vụ việc.
Khi quay lại Nhà Trắng trong năm nay, Tổng thống Trump từng hứa sẽ kết thúc nhanh cuộc chiến bắt đầu từ năm 2022, đồng thời thể hiện lập trường ôn hòa hơn với Nga so với người tiền nhiệm Joe Biden – người luôn hậu thuẫn mạnh mẽ cho Ukraine.
Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba trong tuần – chỉ một ngày sau khi ra lệnh nối lại việc chuyển giao vũ khí phòng thủ cho Ukraine, ông Trump đã bất ngờ chỉ trích ông Putin một cách gay gắt, nói rằng những tuyên bố của Tổng thống Nga về việc “hướng tới hòa bình” là vô nghĩa.
Ông Trump cũng cho biết ông đang xem xét ủng hộ một dự luật trừng phạt cứng rắn đối với Nga, bao gồm việc áp thuế 500% với các quốc gia mua dầu, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga.
Ông Rubio xác nhận rằng chính quyền Trump đang làm việc với Thượng viện Mỹ về dự luật này.
Ông Rubio đã gặp ông Lavrov vào tối 10/7 tại Kuala Lumpur, sau khi tham dự cuộc họp với 10 nước thành viên ASEAN, đánh dấu chuyến công du châu Á đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.
Hai nhà ngoại giao từng gặp mặt lần đầu tại Arab Saudi vào tháng 2, như một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm phục hồi quan hệ với Nga và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ngoài ra, họ cũng đã trao đổi qua điện thoại trong tháng 5 và tháng 6.
Phía Điện Kremlin hôm thứ Tư cho biết họ không quá lo ngại về những chỉ trích từ ông Trump, và sẽ tiếp tục cố gắng hàn gắn “mối quan hệ đổ vỡ” với Washington.
Trong khi đó, tại một hội nghị diễn ra cùng ngày tại Rome quy tụ các quốc gia thân Ukraine, đặc phái viên của ông Trump tại Ukraine, Keith Kellogg, đã gặp Tổng thống Zelensky, mở ra những dấu hiệu đối thoại nhiều chiều giữa Washington và Kiev, dù còn nhiều bất đồng.

Ba Lan dọa đóng cửa trung tâm viện trợ quân sự chính cho Ukraine, chỉ trích NATO

Quân đội Nga mua liền 200.000 xe máy, xây dựng “bộ binh cơ giới hóa bằng mô tô”
