|
Chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: MW. |
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh xác nhận rằng các cuộc đàm phán về việc mua tiêm kích thế hệ 5 vẫn đang được tiến hành.
“Về các bước đi của chúng tôi trong vấn đề này, chúng tôi đang trao đổi với các đối tác về chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận hiện vẫn chưa đạt đến giai đoạn có thể chia sẻ với truyền thông”, ông Singh phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng chưa có quyết định nào được đưa ra.
“Đây là các cuộc đàm phán nhạy cảm. Khi chúng đạt đến các mốc cụ thể – dù là cấp Giấy chấp thuận nhu cầu (Acceptance of Necessity), phát hành Hồ sơ yêu cầu đề xuất (RFP), hay ký kết hợp đồng cuối cùng – lúc đó truyền thông sẽ được thông báo”, ông nói thêm.
Dù Ấn Độ hiện đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 nội địa trong chương trình AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), nhưng dự án này khó có thể hoàn thiện trước cuối những năm 2030, thậm chí có thể muộn hơn, khi nhiều chương trình quốc phòng lớn của nước này thường chậm tiến độ nghiêm trọng.
Mặc dù ông Singh không nêu rõ loại máy bay đang được đàm phán hay quốc gia cung cấp, nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu này ám chỉ dòng Su-57 của Nga, hiện được xem là ứng viên nghiêm túc duy nhất có thể trang bị cho Không quân Ấn Độ.
Hồi tháng 2, cả Nga và Mỹ đều tăng cường chiến dịch tiếp thị Su-57 và F-35 tới Ấn Độ, tuy nhiên F-35 gần như bị loại trừ vì những kiểm soát chặt chẽ của Mỹ trong việc sử dụng máy bay.
Cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Thượng tướng Anil Chopra, nhận định vào tháng 2 rằng New Delhi vẫn thận trọng với xu hướng Mỹ áp đặt áp lực chính trị và rút lui khỏi các liên minh khi lợi ích thay đổi.
“Việc lựa chọn một đối tác đáng tin cậy, không gây sức ép quá mức là rất quan trọng”, ông nói. Phát biểu này được hiểu ngầm là loại F-35 khỏi danh sách, và Su-57 của Nga trở thành lựa chọn khả dĩ duy nhất.
Phát biểu của ông Chopra cũng phản ánh quan điểm đồng thuận trong giới phân tích quân sự Ấn Độ.
Bất chấp áp lực kéo dài nhiều năm từ Mỹ nhằm buộc Ấn Độ giảm phụ thuộc vào vũ khí Nga, New Delhi vẫn tiếp tục mua vũ khí từ Nga nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại.
Sự quan tâm của Ấn Độ đối với Su-57 được cho là tăng mạnh sau khi máy bay Rafale của Pháp – dòng tiêm kích thế hệ 4+ – bị đánh giá là kém hiệu quả trong cuộc đụng độ biên giới với Pakistan vào đầu tháng 5.
Ngay sau đó, Nga đã đưa ra đề nghị chưa từng có: chia sẻ toàn bộ mã nguồn Su-57 trong một hợp đồng chuyển giao công nghệ quy mô lớn, điều này được cho là kích thích mạnh mẽ sự quan tâm từ phía Ấn Độ.
Ngoài ra, Su-57 cũng ghi điểm với các khách hàng quốc tế nhờ mức độ thử nghiệm chiến đấu thực tế độc nhất vô nhị tại chiến trường Ukraine – bao gồm nhiệm vụ chế áp phòng không, không chiến, hoạt động trong vùng trời bị phòng thủ dày đặc và nhiều đòn tấn công chính xác bằng vũ khí hiện đại.