
Berlin sẽ cấp lô tên lửa tầm xa cho Ukraine trong tháng này, khiến nguy cơ leo thang với Moscow gia tăng.
Ukraine sẽ nhận lô tên lửa tầm xa đầu tiên được tài trợ bởi chính phủ Đức vào cuối tháng 7 này, theo tuyên bố của một tướng lĩnh cấp cao Đức, người đồng thời thừa nhận rằng tình hình chiến sự của Kiev đang xấu đi nhanh chóng.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF, Thiếu tướng Christian Freuding, người điều phối hỗ trợ quân sự của Berlin cho Kiev, xác nhận rằng Đức “sẵn sàng cung cấp các hệ thống vũ khí này”.
“Ukraine sẽ nhận được vũ khí trước cuối tháng này”, ông Freuding nói, đồng thời tiết lộ số lượng sẽ “ở mức cao trong hàng trăm đơn vị”. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chủng loại tên lửa được bàn giao hay tầm bắn cụ thể.
“Chúng tôi cần những hệ thống vũ khí có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga – nhắm vào kho hậu cần, sở chỉ huy, sân bay và cả máy bay”, ông nhấn mạnh.
Vị tướng Đức cho biết các đợt chuyển giao lần này là kết quả từ hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, với nguồn tài trợ đến từ ngân sách của Đức được phê duyệt hồi cuối tháng 5.
Ông Freuding cũng khẳng định rằng Đức hiện không cung cấp tên lửa Taurus – loại có tầm bắn 500 km – cho Kiev. Dù Ukraine đã nhiều lần kêu gọi, Berlin vẫn tỏ ra thận trọng vì lo ngại việc cấp loại vũ khí này có thể khiến chiến sự leo thang và kéo Đức trực tiếp vào cuộc xung đột.
Ông cũng thừa nhận Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn ngày càng nghiêm trọng trên chiến trường, khi Nga liên tục đạt được những bước tiến “nhỏ nhưng đều đặn”, buộc quân đội Ukraine phải rút lui về các tuyến phòng thủ sâu hơn.
Về mặt không quân, tình hình cũng trở nên “xấu đi rõ rệt trong vài tuần qua”, ông nói, dẫn chứng đợt tấn công trong một đêm với hơn 700 UAV và hàng chục tên lửa mà Kiev phải hứng chịu. Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và không nhằm vào dân thường.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi cuối tháng 5 cũng tuyên bố ủng hộ việc Ukraine tự phát triển năng lực tên lửa tầm xa. Ông khẳng định Kiev sẽ được hỗ trợ tài chính từ Đức để theo đuổi các chương trình này, và Berlin sẽ không áp đặt bất kỳ giới hạn nào về cách Ukraine sử dụng những vũ khí đó.
Nga liên tục cảnh báo rằng viện trợ quân sự từ phương Tây sẽ chỉ kéo dài xung đột mà không thay đổi kết quả cuối cùng.
Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Merz, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích Đức đang “cạnh tranh với Pháp trong cuộc đua đổ thêm dầu vào lửa”, đồng thời cảnh báo rằng những động thái như vậy đang phá hoại nỗ lực hòa bình. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu Đức cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine, “leo thang là điều không thể tránh khỏi”.

Thượng viện Mỹ "trói tay" Lầu Năm Góc, không cho phép dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Thương vụ Su-57 cho Ấn Độ vẫn tiếp tục: Điều gì khiến máy bay tàng hình của Nga hấp dẫn?
