Ông Trump sắp nhận món quà "cung điện bay" giá 400 triệu USD từ hoàng gia Qatar

Tổng thống Donald Trump sắp nhận chiếc máy bay Boeing 747-8 trị giá 400 triệu USD từ gia đình hoàng gia Qatar. Đây có thể là món quà có giá trị lớn nhất từ một quốc gia nước ngoài, với mục tiêu chuyển đổi thành chuyên cơ Tổng thống.
Một chiếc Boeing 747-8 của hãng hàng không Qatar Amiri Flight thuộc sở hữu của chính phủ Qatar. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chấp thuận món quà là một chiếc Boeing 747-8 siêu sang trọng từ gia đình hoàng gia Qatar, theo nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin hôm 11/5. Chiếc máy bay này có khả năng sẽ được cải tạo để trở thành chuyên cơ Không lực Một mới.

ABC News dẫn nguồn tin hiểu về thỏa thuận này cho hay, món quà dự kiến sẽ được công bố vào tuần này. Với việc một chiếc Boeing 747-8 mới có giá khoảng 400 triệu USD, đây có thể sẽ là món quà có giá trị lớn nhất mà một chính phủ nước ngoài từng trao tặng cho Mỹ.

Trước đó vào tháng 2, ông Trump đã có chuyến tham quan một chiếc máy bay sang trọng cùng dòng, được cho là từng thuộc sở hữu của hoàng gia Qatar, khi nó đậu tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở Florida.

Các luật sư thuộc văn phòng cố vấn pháp lý của Nhà Trắng và Bộ Tư pháp đã đánh giá tính hợp pháp của món quà, theo các báo cáo. Họ kết luận rằng việc nhận món quà này không vi phạm luật chống hối lộ hoặc điều khoản trong Hiến pháp Mỹ cấm các quan chức chính phủ nhận quà từ “bất kỳ Quốc vương, Hoàng tử hay Quốc gia nước ngoài” nào.

Tổng chưởng lý Pam Bondi và luật sư hàng đầu của Nhà Trắng – ông David Warrington – được cho là đã đồng thuận rằng việc nhận máy bay sẽ hợp pháp, miễn là chiếc máy bay được hiến tặng cho thư viện Tổng thống của ông Trump trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Chiếc máy bay, được mệnh danh là “cung điện bay”, sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để phát hiện thiết bị nghe lén và được tái trang bị để phù hợp tiêu chuẩn của chuyên cơ Không lực một. Quá trình này được dự đoán sẽ kéo dài và chiếc máy bay có thể chỉ đi vào hoạt động ngay trước khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump kết thúc.

Tờ Wall Street Journal cho biết công ty quốc phòng L3Harris, có trụ sở tại Texas, đã được chỉ định để thực hiện quá trình tái trang bị.

Hiện Nhà Trắng đang sử dụng hai chiếc Boeing 747-200 cũ, được đưa vào hoạt động từ đầu những năm 1990. Những chiếc máy bay này được cho là thường xuyên gặp sự cố kỹ thuật, và Nhà Trắng đã có kế hoạch thay thế từ khá lâu.

Tuy nhiên, hợp đồng với Boeing để sản xuất hai chiếc Không lực Một mới đã liên tục bị trì hoãn và chi phí ngày càng đội lên. Hai chiếc máy bay mới dựa trên mẫu 747-8 ban đầu dự kiến bàn giao vào năm 2024, nhưng hiện thời hạn đã bị đẩy lùi đến 2027 hoặc thậm chí 2028.

Ngay sau chuyến tham quan chiếc 747-8, ông Trump đã lên tiếng phàn nàn về tiến độ của dự án Không lực Một, chỉ trích Boeing vì sự chậm trễ.

“Không, tôi không hài lòng với Boeing. Họ mất quá nhiều thời gian để làm, anh biết đấy, chiếc Không lực Một – chúng tôi đã trao hợp đồng đó từ lâu rồi”, ông Trump phát biểu khi đó, đồng thời cho biết ông có thể “mua một chiếc máy bay hoặc nhận một chiếc máy bay, hay gì đó” để đáp ứng nhu cầu.