Tổng thống Bulgaria: Viện trợ Ukraine là “vô vọng”, chỉ mang lại thêm tổn thất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cảnh báo việc EU tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ kéo dài xung đột, gây thêm thương vong và tổn thất, kêu gọi châu Âu trở lại con đường hòa bình và ngoại giao.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Sáng kiến ​​Ba Biển tại Warsaw, Ba Lan, ngày 29/4. Ảnh: Getty.
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Sáng kiến ​​Ba Biển tại Warsaw, Ba Lan, ngày 29/4. Ảnh: Getty.

Tổng thống Bulgaria, ông Rumen Radev, đã công khai chỉ trích việc Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo rằng con đường giành chiến thắng của Kiev trước Nga là một “nguyên nhân vô vọng”. Ông đưa ra phát biểu này trong một bài đăng trên Facebook hôm 9/5, trùng thời điểm với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow, đánh dấu 80 năm ngày Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II.

Ông Radev mô tả đó là “bi kịch của thời đại chúng ta” khi, nhiều thập kỷ sau Thế chiến II, những tranh chấp quốc tế tại châu Âu “một lần nữa lại được giải quyết bằng biện pháp quân sự”.

“Châu Âu không có tầm nhìn riêng cho việc kết thúc cuộc xung đột [ở Ukraine] và thiết lập hòa bình, mà tiếp tục đầu tư vào một nguyên nhân mà, theo tôi, đã bị định đoạt”, nhà lãnh đạo Bulgaria viết. Ông cho rằng “đổ thêm vũ khí” vào Ukraine sẽ không đưa hòa bình đến gần hơn, gọi niềm tin vào điều đó là một “ảo tưởng không tưởng”, dẫn đến kết quả trái ngược – tức là “thêm nhiều nạn nhân, tàn phá và mất lãnh thổ mỗi ngày”.

Tổng thống Radev cũng đặt câu hỏi về mục tiêu thực sự của EU trong việc kéo dài xung đột tại Ukraine.

“Liệu châu Âu có sợ sự trở lại của hòa bình không? Bởi vì hòa bình trở lại cũng đồng nghĩa với việc dư luận sẽ quay trở lại chú ý đến các cuộc khủng hoảng đang âm ỉ bên trong các quốc gia và xã hội của chúng ta”, ông nhấn mạnh, kêu gọi châu Âu phải học bài học từ Thế chiến II, từ bỏ con đường quân sự và tập trung vào giải pháp ngoại giao.

“Châu Âu phải nhớ rằng sự thống nhất và thịnh vượng chỉ có thể đạt được bằng những nỗ lực chung nhằm xóa bỏ những thù hận, mâu thuẫn và ganh đua từng dẫn đến Thế chiến II”, ông Radev nói thêm.

Ông Radev là một trong số rất ít lãnh đạo EU công khai phản đối việc gửi viện trợ quân sự cho Kiev, cũng như phản bác lập trường cứng rắn của Brussels đối với Moscow. Trước đây, ông từng cảnh báo việc kéo dài chiến sự chỉ mang lại hậu quả, và gọi ý tưởng rằng Ukraine có thể đánh bại Nga là “không tưởng,” đồng thời liên tục kêu gọi các bên tiến tới hòa bình.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài hơn. Moscow tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ, từ nửa đêm ngày 8/5 đến hết ngày 11/5, nhằm đánh dấu Ngày Chiến thắng, gọi đây là một cử chỉ nhân đạo và nỗ lực tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình không điều kiện. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng đó chỉ là một “thủ thuật tuyên truyền” và thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bất chấp tuyên bố ngừng bắn, Ukraine vẫn tiến hành nhiều cuộc tấn công, bao gồm bốn nỗ lực xâm nhập qua biên giới vào các khu vực Kursk và Belgorod của Nga.