|
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty. |
Vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Moscow và Kiev dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần này, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trong một đoạn video đăng trên Telegram hôm đầu tuần này, ông Zelensky thông báo rằng vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư, ngày 23/7.
Trước đó, Moscow và Kiev đã tổ chức hai vòng đàm phán trực tiếp trong năm nay tại Istanbul. Trong cuộc họp gần nhất hồi tháng trước, hai bên đã trao đổi các bản dự thảo biên bản ghi nhớ, trong đó vạch ra lộ trình hướng tới việc chấm dứt xung đột, và đồng ý tiếp tục các đợt trao đổi tù binh.
Hãng thông tấn TASS trước đó dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết vòng đàm phán mới sẽ diễn ra vào thứ Năm, tuy nhiên phía Ukraine xác nhận cuộc họp sẽ tổ chức vào thứ Tư.
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov – người đứng đầu đoàn đàm phán Kiev trong các vòng trước – được cho là đã nêu rõ ngày tổ chức cuộc gặp, theo lời ông Zelensky.
“Tôi đã thảo luận với Rustem Umerov về việc chuẩn bị trao đổi tù binh và một cuộc gặp tiếp theo với phía Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Umerov báo cáo rằng cuộc họp được lên kế hoạch vào thứ Tư”, ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine cho biết chương trình nghị sự của Kiev trong vòng đàm phán này sẽ tập trung vào các vấn đề nhân đạo, như trao đổi tù binh, và thảo luận khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhận định rằng “còn rất nhiều công việc ngoại giao cần thực hiện” bởi các bản ghi nhớ của hai bên hiện “hoàn toàn trái ngược nhau”.
Ông cũng cho biết thành phần phái đoàn đàm phán của Moscow không có gì thay đổi.
Theo nội dung bản ghi nhớ của Moscow, Nga yêu cầu Ukraine và cộng đồng quốc tế công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, hai vùng Lugansk và Donetsk, cùng các khu vực Zaporozhye và Kherson. Bên cạnh đó, Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng quân sự và bán quân sự khỏi các vùng lãnh thổ này, duy trì trạng thái trung lập, không gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào như NATO, giới hạn quy mô lực lượng vũ trang.
Trong khi đó, bản ghi nhớ của Kiev kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện. Ukraine kiên quyết không chấp nhận trạng thái trung lập, giữ quyền tham gia NATO nếu muốn, và yêu cầu có các đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ các quốc gia phương Tây.
Nga cũng đã bày tỏ phản đối trước những nỗ lực của Anh và Pháp nhằm triển khai lực lượng “gìn giữ hòa bình” tại Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Moscow cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng NATO nào xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine – dù dưới hình thức gì – sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.