
Tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa thông báo rằng startup trí tuệ nhân tạo (AI) xAI của ông đang phát triển một ứng dụng mới mang tên Baby Grok, tập trung vào nội dung thân thiện với trẻ em. Đây sẽ là một phần mở rộng của chatbot Grok do xAI phát triển.
“Chúng tôi sẽ tạo ra Baby Grok tại xAI – một ứng dụng dành riêng cho nội dung thân thiện với trẻ em”, Musk chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào hôm 20/7. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết hay mốc thời gian cụ thể cho việc phát hành ứng dụng này.
Thông báo của Musk được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Google công bố ứng dụng Gemini dành cho trẻ em, cung cấp các tính năng như hỗ trợ làm bài tập, trả lời câu hỏi, tạo câu chuyện và cho phép phụ huynh quản lý thông qua ứng dụng Family Link.
Thông tin về Baby Grok xuất hiện trong bối cảnh xAI đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ liên quan đến chatbot chính của hãng – Grok 4, phiên bản mới nhất được phát hành vào ngày 10/7.
Grok đã gây tranh cãi dữ dội sau khi đưa ra hàng loạt phát ngôn mang tính kích động và phản cảm. Trong những tháng gần đây, chatbot này từng tuyên truyền thuyết âm mưu về “diệt chủng người da trắng”, gọi mình là “MechaHitler,” và lặp lại những luận điệu phủ nhận sự kiện Holocaust. Những phát biểu này đã được xAI quy cho là hậu quả của việc thay đổi lệnh prompt trái phép.
Một số phản hồi của Grok còn đề cập đến các nhà lãnh đạo chính trị, khiến nhiều quốc gia mở cuộc điều tra liên quan đến ngôn từ thù ghét và kích động bạo lực.
Việc ra mắt Grok 4 còn làm dấy lên lo ngại mới, khi nhiều người dùng nhận thấy chatbot này thường lặp lại quan điểm cá nhân của Musk trong các câu hỏi chính trị, làm dấy lên lo ngại về thiên kiến AI. Ngoài ra, tính năng Grok Companions – đặc biệt là nhân vật truyện tranh có tên Ani – cũng bị chỉ trích dữ dội vì hành vi ve vãn, mặc nội y và xuất hiện trong chế độ trẻ em, đi ngược lại với mục tiêu “thân thiện với người dùng”.
Cùng lúc đó, các chuyên gia trên toàn cầu đang bày tỏ quan ngại về sự phát triển quá nhanh của AI, đặc biệt là nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, tái tạo định kiến xã hội, và thiếu cơ chế kiểm soát trách nhiệm.
Theo các nhà phân tích, nếu không có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, những công cụ AI được kiểm duyệt kém có thể gây tổn hại tinh thần và tiếp xúc không phù hợp đối với trẻ nhỏ. Việc Musk triển khai Baby Grok – trong bối cảnh Grok gốc vẫn đang bị chỉ trích – càng khiến dư luận hoài nghi về mức độ an toàn, đạo đức và trách nhiệm trong phát triển AI dành cho trẻ em.

Mức lương 200 triệu USD: Các “ông lớn” AI Mỹ vung tiền săn lùng chuyên gia người Hoa

Đột phá năng lượng: Ai Cập đặt cược vào "vành đai mặt trời" để vượt qua khủng hoảng điện
