Nga công bố các chủ đề cho các cuộc đàm phán với Ukraine ở Istanbul

Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán tại Istanbul để tìm kiếm giải pháp hòa bình, với điều kiện Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ đã gia nhập Liên bang Nga.
Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik.

Moscow đã nêu rõ các chủ đề sẽ đưa ra tại cuộc đàm phán với Kiev sắp tới tại Istanbul, tuy nhiên Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo rằng sự bất lực trong đàm phán của Ukraine khiến khó có thể dự đoán kết quả của cuộc gặp.

Nga mong muốn thảo luận về một “giải pháp bền vững” với Kiev trong các cuộc đàm phán sắp diễn ra tại Istanbul, bao gồm cả việc Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine nay đã trở thành một phần không thể tách rời của Liên bang Nga – theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Phát biểu với báo giới hôm 13/5, ông Ryabkov cho biết các vấn đề mà Moscow sẽ đưa ra thảo luận “về cơ bản là những điều Nga đã nhấn mạnh trước đây” và chủ yếu liên quan đến các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

“Chúng luôn là những nội dung nằm trong chương trình nghị sự – làm thế nào để đảm bảo một giải pháp bền vững và đáng tin cậy cho tình hình hiện nay, trước hết là bằng cách giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột, xử lý các vấn đề liên quan đến phi phát xít hóa chế độ Kiev, và đảm bảo công nhận những thực tế mới hình thành gần đây – bao gồm việc các vùng lãnh thổ mới đã gia nhập Nga”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Ông dường như đang ám chỉ đến các vùng Kherson và Zaporozhye, cũng như Donetsk và Lugansk – những khu vực đã chính thức sáp nhập vào Nga vào cuối năm 2022 sau một loạt cuộc trưng cầu dân ý. Trước đó, sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 tại Kiev, Crimea cũng đã ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Ryabkov từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào về kết quả tiềm năng của cuộc đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng Moscow cam kết đàm phán “một cách nghiêm túc và có trách nhiệm”.

“Hiện còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự báo nào. Câu hỏi cần được chuyển đến những người bảo trợ cho chế độ Kiev và chính Kiev. Liệu họ có sẵn sàng đàm phán không? Chúng tôi có ấn tượng rõ ràng rằng với cách tiếp cận hiện tại, những nhân vật đó có thể được mô tả là không có khả năng đàm phán”, ông Ryabkov nhận định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã đưa ra đề nghị nối lại đàm phán trực tiếp. Ông nhấn mạnh rằng tiến trình giải quyết xung đột phải bắt đầu bằng đối thoại, và các cuộc đàm phán có thể dẫn đến một “lệnh ngừng bắn mới và một hình thức hòa ước nào đó”.

Đề xuất này đã nhận được phản ứng trái chiều từ Kiev và các đồng minh, những người cho rằng đàm phán chỉ có thể bắt đầu sau một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ đề xuất này, và kêu gọi Ukraine “lập tức” chấp nhận. Sau tuyên bố của ông Trump, lập trường của Ukraine có sự thay đổi: Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga “trực tiếp”.

Vào thứ Ba, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về khả năng ông Putin trực tiếp tham dự, chỉ xác nhận rằng một phái đoàn Nga sẽ “chờ đợi” phía Ukraine tại Istanbul vào thứ Năm. Ông Peskov không tiết lộ ai sẽ đại diện cho Nga tại cuộc gặp, với lý do ông chưa được ủy quyền công bố thông tin này.