Hàng chục binh lính phương Tây thiệt mạng khi hỗ trợ lực lượng Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vào ngày 13/3, một cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở quân sự gần biên giới phía tây của Ukraine.
Hàng chục binh lính phương Tây thiệt mạng khi hỗ trợ lực lượng Ukraine (Ảnh: Military Watch Magazine)
Hàng chục binh lính phương Tây thiệt mạng khi hỗ trợ lực lượng Ukraine (Ảnh: Military Watch Magazine)

Vào ngày 13 tháng 3, một cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở quân sự gần biên giới phía tây của Ukraine được cho là đã giết chết hàng chục binh lính Ukraine và binh lính phương Tây trợ giúp Ukraine. Sự việc xảy ra khi Nga đã mở rộng các cuộc tấn công nhằm gia tăng các mục tiêu giao tranh ở các khu vực phía tây, sau khi quân đội Nga đã củng cố được vị thế ở khu vực phía đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã bắn hạ "180 'lính đánh thuê' từ phương Tây". Quân đội Nga đã sử dụng "vũ khí tầm xa chính xác cao" để tấn công "các trung tâm huấn luyện của Lực lượng vũ trang Ukraine” ở làng Starichi và tại thành phố Yavoriv. Những cơ sở này là “căn cứ cho việc huấn luyện và phối hợp chiến đấu của lính đánh thuê phương Tây trước khi họ được gửi đến các khu vực chiến sự để chống lại Quân đội Nga". Đây cũng là nơi lưu trữ các loại vũ khí và thiết bị quân sự mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

"Cuộc tấn công khiến 180 binh lính phương Tây tử vong và một lượng lớn vũ khí Ukraine được viện trợ đã bị hư hỏng", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các chiến binh đến Ukraine hỗ trợ sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu của quân đội nước này. Nhiều loại vũ khí tối tân đã được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công Ukraine, đáng chú ý bao gồm tên lửa hành trình hải quân Kalibr và tên lửa đạn đạo siêu thanh Iskander. Tình hình quân sự của Ukraine hiện đang rất tồi tệ, với các căn cứ không quân và máy bay của họ bị tổn thất nặng nề và Kiev ngày càng có dấu hiệu tuyệt vọng. Những lời kêu gọi của Ukraine về sự can thiệp quân sự trực tiếp của phương Tây đã không được chú ý, và với việc Nga "ngăn chặn" phương Tây gửi viện trợ có thể khiến Ukraine phải đối mặt với sự cô lập lớn hơn nữa.

Theo Military Watch Magazine