Ông Kim Jong-un có chuyến thăm hiếm hoi tới Đại sứ quán Nga, tái khẳng định “liên minh bất bại”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Kim Jong-un đã đến thăm Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng nhân Ngày Chiến thắng, khẳng định mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Triều Tiên và Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong cuộc họp tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, trong bức ảnh được công bố vào ngày 29/12/2024. Ảnh: Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong cuộc họp tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, trong bức ảnh được công bố vào ngày 29/12/2024. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng vào ngày thứ Sáu (9/5), cùng với con gái, để chúc mừng Ngày Chiến thắng của Nga – lễ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II, hãng truyền thông nhà nước KCNA đưa tin.

Tại sự kiện, ông Kim tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ “củng cố và phát triển truyền thống lâu đời của quan hệ CHDCND Triều Tiên – Nga, nền tảng tư tưởng cao quý và liên minh bất bại”, theo KCNA.

Trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine vẫn diễn ra ác liệt, sự hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã tăng cường đáng kể. Theo tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ đến hỗ trợ Nga tại khu vực Kursk ở phía tây nước này – nơi Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công. Khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng trong các trận giao tranh, nguồn tin cho biết.

Không chỉ nhân lực, Triều Tiên còn được cho là đã cung cấp một lượng lớn đạn pháo và tên lửa cho Nga – hành động giúp Moscow củng cố vị thế phòng thủ tại mặt trận phía tây. Đổi lại, Bình Nhưỡng dường như đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Nga trong lĩnh vực vệ tinh, máy bay không người lái và tên lửa phòng không, theo các nguồn tin từ Hàn Quốc.

Trong khi đó, Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức với sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc tham dự sự kiện kể từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Lực lượng quân đội Trung Quốc cũng tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Một số binh sĩ Triều Tiên mặc quân phục cũng được nhìn thấy theo dõi lễ duyệt binh. Sau sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt tay và ôm chào các tướng lĩnh quân đội Triều Tiên.

“Bình Nhưỡng và Moskva sẽ luôn sát cánh bên nhau”, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui khẳng định, theo KCNA.

Dù cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận việc trao đổi vũ khí, nhưng hai bên đã xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên ở tiền tuyến thuộc vùng Kursk của Nga – minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia vốn đang bị cô lập về kinh tế và chính trị trên trường quốc tế.