
Tiếng nổ vang lên khắp khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ và thành phố linh thiêng Amritsar của người Sikh ở bang Punjab giáp ranh vào đêm muộn 9/5, trong bối cảnh quân đội Ấn Độ cho biết họ đang bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trong cuộc giao tranh căng thẳng nhất với Pakistan trong gần ba thập kỷ.
Các vụ nổ tại Amritsar – lần đầu tiên được ghi nhận kể từ khi cuộc xung đột kéo dài 3 ngày giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nổ ra – có thể đánh dấu một bước leo thang mới, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Theo lời các quan chức và một phóng viên Reuters, các luồng sáng và vật thể bay được nhìn thấy trên bầu trời đêm ở thành phố Jammu của Kashmir Ấn Độ, nơi đã rơi vào cảnh mất điện trong đêm thứ hai liên tiếp xảy ra các vụ nổ tại thủ phủ mùa Đông của khu vực.
“Một số UAV đã được phát hiện…và đang bị tấn công”, một sĩ quan quân đội Ấn Độ yêu cầu giấu tên cho biết.
Trong tuyên bố đưa ra tối muộn thứ Sáu, quân đội Ấn Độ cho biết UAV đã xuất hiện tại 26 địa điểm trải rộng khắp khu vực phía tây và tây bắc của nước này, từ Kashmir và các bang giáp biên giới Pakistan đến tận bờ biển Arab.
Mười tiếng nổ được ghi nhận gần sân bay tại thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của Kashmir Ấn Độ, cùng với các vụ nổ tại hơn một chục địa điểm khác trong vùng tranh chấp, theo các quan chức an ninh.
Pakistan hiện chưa đưa ra bình luận nào, sau khi bác bỏ cáo buộc từ Ấn Độ rằng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào cùng khu vực vào đêm thứ Năm.
Hai quốc gia đối địch lâu năm bắt đầu giao tranh sau khi Ấn Độ tiến hành không kích vào một số khu vực bị cáo buộc là “cơ sở hạ tầng khủng bố” ở Pakistan hôm thứ Tư, để trả đũa vụ tấn công chết người nhắm vào nhóm khách du lịch Hindu ở Kashmir Ấn Độ hồi tháng trước.
Pakistan đã bác bỏ cáo buộc từ phía Ấn Độ rằng họ có liên quan đến vụ việc. Kể từ đó, hai nước đã đấu pháo, phóng UAV và tên lửa xâm phạm không phận lẫn nhau.
Ước tính khoảng 48 người đã thiệt mạng kể từ hôm thứ Tư, theo các báo cáo thương vong từ cả hai phía – tuy nhiên, con số này chưa được kiểm chứng độc lập. Quân đội Ấn Độ cho biết một gia đình đã bị thương nặng do UAV vũ trang tấn công ở Ferozepur, bang Punjab, gần biên giới Pakistan.
Khách du lịch và dân làng đã rời bỏ các khu vực biên giới, người dân đổ xô tích trữ lương thực và được khuyến cáo không ra khỏi nhà ở nhiều thành phố thuộc vùng Kashmir và các khu vực lân cận. Hội đồng Cricket Ấn Độ hôm thứ Sáu đã đình chỉ giải IPL – giải đấu cricket danh giá nhất thế giới – còn giải Pakistan Super League cũng hoãn 8 trận còn lại.
Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan luôn căng thẳng kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh năm 1947. Họ đã trải qua ba cuộc chiến tranh, trong đó hai cuộc xoay quanh vấn đề Kashmir, cùng nhiều lần xung đột vũ trang khác.
Tại Washington, Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang duy trì liên lạc thường xuyên với lãnh đạo hai nước và tái khẳng định mong muốn của Tổng thống Donald Trump rằng cuộc xung đột cần được hạ nhiệt ngay lập tức.
Cáo buộc qua lại
Ấn Độ đã đáp trả bằng cách sử dụng UAV tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Pakistan và phá hủy một hệ thống phòng không, theo lời nữ sĩ quan không quân Vyomika Singh tại buổi họp báo.
Bộ trưởng Thông tin Pakistan, ông Attaullah Tarar, trước đó đã bác bỏ các cáo buộc từ phía Ấn Độ là "vô căn cứ và sai lệch", khẳng định Pakistan không tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào.
Tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, các quan chức cho biết pháo kích dữ dội từ phía bên kia biên giới đã khiến 5 dân thường thiệt mạng – trong đó có 1 trẻ sơ sinh – và làm bị thương 29 người vào rạng sáng 9/5.
Đây là cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ cuộc xung đột quy mô nhỏ tại khu vực Kargil thuộc Kashmir năm 1999.
Còi báo động hú vang suốt hơn hai tiếng tại Amritsar vào sáng sớm thứ Sáu – thành phố nơi tọa lạc Đền Vàng linh thiêng của đạo Sikh.
Khách du lịch đã tháo chạy khỏi thành phố bằng đường bộ sau khi sân bay đóng cửa.
“Chúng tôi thực sự muốn ở lại lâu hơn, nhưng những tiếng nổ lớn, tiếng còi hú và mất điện liên miên khiến chúng tôi mất ngủ. Gia đình ở nhà rất lo lắng, nên chúng tôi đã đặt xe và rời đi”, một công dân Anh giấu tên chia sẻ.
Trường học và trung tâm luyện thi ở khu vực Bikaner thuộc bang Rajasthan đã phải đóng cửa, người dân sống gần biên giới với Pakistan được yêu cầu rời đi hoặc tìm nơi trú ẩn tại nhà người thân hay cơ sở do chính phủ sắp xếp.
Xa hơn về phía nam, tại Bhuj (bang Gujarat), chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng các xe buýt du lịch phòng trường hợp cần sơ tán người dân khỏi khu vực gần biên giới.
Cơ quan Hàng hải Ấn Độ đã chỉ thị tất cả các cảng biển, bến tàu và nhà máy đóng tàu tăng cường an ninh do “những lo ngại ngày càng gia tăng về các mối đe dọa tiềm tàng”.
Chỉ số chứng khoán Ấn Độ giảm phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu, với tổng giá trị thị trường mất khoảng 83 tỷ USD – cả hai chỉ số chính đều giảm 1,1%.
Trong khi đó, chỉ số chứng khoán chính của Pakistan lại tăng 3,52%, nhờ tình hình bạo lực tại lãnh thổ Pakistan có phần hạ nhiệt sau giao tranh hôm thứ Năm.

Phó Tổng thống Mỹ: Xung đột Ấn Độ–Pakistan "không phải chuyện của chúng tôi"

Ấn Độ–Pakistan căng thẳng: Dồn dập tên lửa, UAV tấn công xuyên đêm tại Kashmir

Khám phá tên lửa PL-15 Pakistan dùng bắn hạ chiến đấu cơ Ấn Độ
Theo AFP, CNA