Đằng sau lệnh "phong sát" Triệu Vy: làng giải trí Hoa ngữ mở cuộc càn quét mạnh nhất trong lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sự thanh tẩy triệt để của giới giải trí chỉ trong một đêm đối với Triệu Vy cho thấy giới chức Trung Quốc đang có biện pháp mạnh tay với nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật.
Ảnh: QQ
Ảnh: QQ

Chỉ sau một đêm, hàng chục tác phẩm mà Triệu Vy tham gia đã liên tiếp bị xóa bỏ trên các nền tảng mạng nổi tiếng của Trung Quốc, bao gồm cả những bộ phim truyền hình và điện ảnh kinh điển như "Hoàn châu Cách Cách", "Dòng sông ly biệt" và "Họa bì" . Không chỉ vậy, Weibo của Triệu Vy cũng bị cấm, và từ khóa Triệu Vy cũng biến mất trên các nền tảng tìm kiếm video.

Năm nay làng giải trí Hoa ngữ đã phải hứng chịu nhiều cú sốc lớn, sau Ngô Diệc Phàm và Trương Triết Hạn, Triệu Vy có thể sẽ là nghệ sĩ thứ 3 sớm "bay màu" trên toàn mạng. Song song với Triệu Vy, những diễn viên nhân phẩm có vết nhơ như Trịnh Sảng, Hoắc Tôn cũng bị điều tra và phải dừng hoạt động nghệ thuật.

Nhưng không giống như các nghệ sĩ khác, Triệu Vy gần đây không có bất kỳ tin tức tiêu cực rõ ràng nào. Chính vì vậy, sau khi Triệu Vy bất ngờ bị phong sát ngầm, toàn bộ mạng đều đưa ra câu hỏi "Triệu Vy bị sao vậy?". Một số cư dân mạng suy đoán rằng scandal của Trương Triết Hạn - nghệ sĩ dưới trướng của Triệu Vy chính là nguyên nhân sâu xa khiến nàng "én nhỏ" bị "ngã ngựa".

Nhưng trên thực tế, Triệu Vy từng dính khá nhiều scandal trong quá khứ nhưng do thế lực lớn nên hầu hết sự việc đều được ém nhẹ.

Sự vụ bê bối nhất là vào năm 2016, Triệu Vy và chồng - doanh nhân Huỳnh Hữu Long bị tố lập công ty ma, làm giả số liệu, thao túng thị trường chứng khoán. Danh tiếng lẫy lừng của cô thu hút nhiều người bỏ tiền đầu tư, sau đó có người đã tự tử vì mất tất cả.

Ngoài ra, Triệu Vy từng gặp nhiều scandal liên quan đến chính trị. Năm 2001, Triệu Vy diện bộ trang phục có họa tiết cách điệu từ quốc kỳ Nhật Bản - điều tuyệt đối cấm kỵ với người Trung Quốc. Nhiều người gán cho cô những từ ngữ tiêu cực như "bán nước", "phản quốc",... cùng sự tẩy chay từ khán giả truyền thông đến các đồng nghiệp.

Năm 2016, bộ phim "No Other Love" do Triệu Vy làm đạo diễn bị cáo buộc tham gia ngầm ủng hộ quan điểm đòi độc lập của Đài Loan.

"Warren Buffett Trung Quốc phiên bản nữ" không còn nữa

Triệu Vy từng làm mưa làm gió trên thương trường.

Năm 2011, Triệu Vy đã đầu tư khoảng 770.000 NDT vào công ty Điện ảnh và Truyền hình Đường Đức. Khi cổ phiếu của Đường Đức chào sàn vào năm 2015, giá trị thị trường cổ phiếu của Triệu Vy đã tăng gấp 150 lần lên 120 triệu NDT.

Triệu Vy nổi tiếng vì có mối quan hệ thân thiết với các tỉ phú Trung Quốc như Mã Vân (Jack Ma) hay Vương Kiện Lâm.

Triệu Vy nổi tiếng vì có mối quan hệ thân thiết với các tỉ phú Trung Quốc như Mã Vân (Jack Ma) hay Vương Kiện Lâm.

Năm 2014, vợ chồng Triệu Vy đã chi 3,1 tỉ HKD để đầu tư vào Alibaba Pictures và trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty sau Jack Ma. Một năm sau, cả hai thu về lãi đột biến 2,4 tỉ NDT. Tuy nhiên, công ty Alibaba Picture gần đây bị nghi có hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, rửa tiền thông qua đầu tư nghệ thuật.

Triệu Vy cũng đăng ký mua 54 triệu cổ phiếu của China Creative. Một tuần sau, giá trị đã tăng lên 216 triệu HKD, với lợi nhuận thả nổi 194,9 triệu HKD.

Chi phí thấp đổi lấy lợi nhuận cao, Triệu Vy từng được giới doanh nhân tung hô thần cổ phiếu và Buffett phiên bản nữ. Tuy nhiên, Triệu Vy nhiều lần rơi vào rủi ro pháp lý.

Tháng 11/2016, Triệu Vy đăng ký công ty Long Vy (Longwei Media) với số vốn 1,9 triệu NDT, cô nắm giữ 95% cổ phần. Một tháng sau, Longwei Media báo cáo rằng họ sẽ mua 29,14% cổ phần của Wanjia Culture.

Vấn đề này cũng thu hút sự chú ý của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, sau điều tra, Longwei Media không có hoạt động kinh doanh thật, nên toàn bộ lợi nhuận hay tài sản đều không có.

Do đó, Longwei Media không đủ điều kiện mua tới 29,14% cổ phần của Wanjia Culture như họ đã công bố. Vì thế, phía Triệu Vy được cho là đã khai khống, làm giả giấy tờ để mua được cổ phần của Wanjia Culture.

Vợ chồng Triệu Vy bị Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phạt cảnh cáo và cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm, đồng thời nộp phạt hành chính khoản tiền 600.000 nhân dân tệ. Cá nhân Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long cũng phải nộp phạt mỗi người 300.000 NDT.

Do Triệu Vy hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tầm ảnh hưởng của cô khá rộng, vì thế, việc làm của vợ chồng cặp đôi bị đánh giá là gây ra tác động tới thị trường và các nhà đầu tư, khiến cho giá trị cổ phiếu của Wanjia Culture bị dao động liên tục, làm gián đoạn liên tục trật tự thông thường của thị trường.

Theo nhiều nguồn tin, Triệu Vy hiện có 12 công ty đầu tư, trong đó có 5 công ty đã bị thu hồi hoặc đóng cửa

Hồi tháng 4 vừa qua, cô bị tòa án ở Bắc Kinh cấm giao dịch cổ phiếu của ba công ty đến năm 2024. Tổng giá trị cổ phiếu bị đóng băng lên đến hơn 2,7 triệu NDT. Chồng cô cũng liên tục vướng kiện tụng vì quỵt nợ.

Rõ ràng, câu chuyện của Triệu Vy trên thương trường còn lâu mới có hồi kết.

Sự nghiệp huy hoàng trước khi sụp đổ

Trong gần 30 năm làm nghề, Triệu Vy vươn lên hàng sao hạng A và đạt được thành tích vang dội trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cô trở thành cái tên bảo chứng doanh thu của nhiều bộ phim và chưa bao giờ thôi được giới nghệ thuật săn đón.

Người đẹp còn là một trong trong "tứ đại hoa đán" của màn ảnh Hoa ngữ bên cạnh Châu Tấn, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và từng được truyền thông Đức ví von là "Angelina Jolie của châu Á".

Nhưng giờ đây, sẽ không còn đại hoa đán Triệu Vy và đạo diễn Triệu Vy trong làng giải trí.

Triệu Vy hiện đang có hai bộ phim truyền hình sắp phát sóng, một bộ phim truyền hình dành cho nữ công sở "Cuộc chiến hoa hồng" và một phim truyền hình chủ đề đô thị hiện thực "Học khu phòng" đã đóng máy vào tháng 3 năm nay. Hai bộ phim đối mặt với nguy cơ "đắp chiếu" vĩnh viễn với mức thiệt hại sẽ lên đến hàng tỉ đồng.

Poster bộ phim "Học khu phòng"

Poster bộ phim "Học khu phòng"

Về chương trình tạp kỹ, Triệu Vy chỉ tham gia một chương trình tạp kỹ cố định của Tencent là "Everybody Stand By". Hiện nữ diễn viên đã bị xóa tên khỏi các nền tảng video như Tencent, iQiYi và Youku. Tạp chí Vogue Trung Quốc cũng xóa các bài đăng về Triệu Vy.

Về quảng cáo, Triệu Vy chính thức trở thành người phát ngôn thương hiệu FENDI từ năm ngoái nhưng hãng này cũng nhanh chóng ẩn các bài viết quảng bá cho cô.

Ngoài ra, Triệu Vy còn có một thân phận khác là bà chủ của một công ty quản lý nghệ sĩ. Dưới trướng Triệu Vy có 5 nghệ sĩ nổi tiếng. Trong số đó, "cây hái ra tiền" Trương Triết Hạn chỉ có khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật nửa năm đã bị phong sát do vướng vào sự cố chính trị vào đầu tháng này.

Ngành công nghiệp giải trí nỗ lực chấn chỉnh sự hỗn loạn

Điều đáng chú ý là đằng sau việc Triệu Vy "ngã ngựa" nhanh chóng, làng giải trí Hoa ngữ đã mở ra một kỷ nguyên giám sát chặt chẽ chưa từng có. Vài năm trước, khi một nghệ sĩ bị đánh giá có hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, chỉ các tác phẩm chưa phát sóng mới chịu ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong sự cố Triệu Vy hiện nay, một số lượng lớn các tác phẩm đã phát sóng có sự tham gia của diễn viên cũng đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi trên các nền tảng video. Ngay cả bộ phim "Hoàn châu Cách Cách" có sức ảnh hưởng lớn, được quay vào năm 1998, cũng nằm trong số đó.

Sáng 27/8, kết quả trốn thuế của diễn viên Trịnh Sảng cũng đã có thông báo. Phòng thanh tra Cục thuế Thượng Hải đã phát hiện từ năm 2019 đến năm 2020, Trịnh Sảng không khai báo thu nhập cá nhân 191 triệu NDT bao gồm tiền cát sê đóng phim "Tân thiên nữ u hồn" và thu nhập từ các hoạt động nghệ thuật khác. Ngoài ra, nữ diễn viên còn thực hiện nhiều hành vi trốn thuế nghiêm trọng khác. Dựa trên quy định, nữ diễn viên phải nộp 299 triệu NDT (tương đương 1.050 tỉ đồng).

Đồng thời, nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như "Cổ kiếm kỳ đàm", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "Cùng ngắm mưa sao băng", ... do Trịnh Sảng tham gia cũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Có thông tin cho rằng cuộc điều tra và cải chính nghiêm ngặt này có thể được tiếp tục truy ngược trở lại để xác định nghệ sĩ nhân phẩm không tốt.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) ra văn bản 10 biện pháp tăng cường quản lý hoạt động trong ngành giải trí. Iqiyi đã tuyên bố hủy bỏ các chương trình tài năng thần tượng trong vài năm tới. Có thể dự đoán rằng để tránh rủi ro, Tencent và Youku cũng sẽ thực hiện động các hoạt động tương tự.

Nhìn chung, giới chức Trung Quốc đang tiến hành thanh tẩy loạt nghệ sĩ vướng bê bối nghiêm trọng ở showbiz Hoa ngữ và Triệu Vy là nghệ sĩ mở màn cho vụ xử lý diện rộng của cơ quan quản lý.

Trong các kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè tiếp theo, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cây kim sắc bén của Dung mama, cũng như tình tiết "cẩu huyết" giữa Thư Hoàn và Y Bình trong "Dòng sông li biệt" nữa.

Theo QQ