Chiến sự Syria: Quân chính phủ đánh thẳng vào phiến quân Mỹ hậu thuẫn (video)

VietTimes -- Ngày 03.07.2017, quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công gần giao lộ thị trấn Al-Tanf, đánh vào các nhóm chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA), với mục đích đẩy bật các nhóm phiến quân ra khỏi vùng biên giới quốc gia.
Binh sĩ quân đội Syria trên vùng sa mạc phía đông Damascus
Binh sĩ quân đội Syria trên vùng sa mạc phía đông Damascus

Quân đoàn tình nguyện số 5, phối hợp với Hezbollah và Hashd Al-Sha'abi (quân tình nguyện Iraq) triển khai cuộc tấn công đánh vào chiến tuyến của các nhóm chiến binh FSA do Mỹ hậu thuẫn trên vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Homs, đánh thiệt hại nặng hệ thống phòng thủ của đối phương.

Một số phóng viên địa phương, đi cùng các đơn vị vũ trang đã ghi lại cuộc tấn công của quân đội Syria trên vùng sa mạc phía đông nam tỉnh Homs. Quân đội Syria đang cố gắng giành lại tuyến biên giới phía nam đất nước và đẩy FSA ra khỏi vùng lãnh thổ quốc gia trên sa mạc ngoại vi tỉnh Damascus (Rif Dimashq), tỉnh Homs và Sweida.

Quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng biên giới với Jordan
NT