Quân Syria bất ngờ đột kích phiến quân trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 25.09.2016, Lữ đoàn 90 quân đội Syria phối hợp của Liwaa Muwahiddeen (quân tình nguyện Druze) và Fouj Al-Joulan (Trung đoàn Golani), tiến hành cuộc tấn công bất ngờ trong tỉnh Al-Quneitra, đánh lên ngọn đồi chiến lược Tal Humiryah trên cao nguyên Golan.
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Golan
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Golan

Theo nguồn tin quân sự từ Cao nguyên Golan cung cấp cho Al Masdar News, các lực lượng vũ trang Syria triển khai cuộc tấn công lên cao điểm Tal Humiryah từ thị trấn then chốt Hader, mà nằm gần khu vực thuộc Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Chưa có thông tin chi tiết về cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Syria, nhưng giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt, các nhóm chiến binh thánh chiến từ Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front), Harakat Ahrar al-Sham và Quân đội Syria tự do (FSA) đang chống trả dữ dội nhằm cố thủ trên ngọn đồi Tal Humiryah, nơi các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể triển khai các cuộc tấn công vào các khu vực do quân đội Syria bảo vệ.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đánh chiếm được cao điểm Tal Humiryah khi quân đội Syria tạm dừng bắn theo thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc, các tay súng thánh chiến đã xé bỏ thỏa thuận và tấn công các đơn vị quân đội Syria trên cao điểm này.

NT