Nghi vấn Mỹ thả hàng viện trợ cho lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Bắc Syria

VietTimes -- Theo tuyên bố của Bộ tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, hai máy bay quân sự không xác định đã thả hàng viện trợ quân sự cho lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chống IS trên miền bắc Syria, .
Máy bay Mỹ trên căn cứ không quân Al Udeid
Máy bay Mỹ trên căn cứ không quân Al Udeid

Hai máy bay quân sự - có nhiều khả năng nhất là máy bay Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân của Qatar, đây là căn cứ không quân Al Udeid, nơi Trung tâm chỉ huy liên quân Mỹ chống IS tại Syria và Iraq và al-Qaeda tại Yemen.

Hàng hóa viện trợ đã được máy bay “lạ” (chưa xác định rõ nguồn gốc máy bay) thả xuống cho lực lượng Hồi giáo cực đoan “ôn hòa" đang tập kết tại Tal Ahmar gần thị trấn biên giới Al-Rai, thị trấn này được lực lượng đặc nhiệm Mỹ và cố vấn sử dụng như trụ sở chính để hỗ trợ lực lượng Hồi giáo cực đoan chiến đấu dưới sự che chắn của chiến dịch Lá chắn Euphrates, có mục đích như được nêu là chống lại tổ chức khủng bố IS.

Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Syria Tự do đã tổ chức hành lang này để cung cấp vũ khí cho các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Aleppo.

NT