
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, đất nước ông luôn là “lá chắn bất khả xâm phạm” trước chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa bài Nga và bài Do Thái, và sẽ tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với các tư tưởng cực đoan này. Phát biểu được ông đưa ra trong lễ duyệt binh quân sự thường niên tại Quảng trường Đỏ ở Moscow hôm 9/5, nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II của Liên Xô.
“Liên bang Nga đã, đang và sẽ mãi là bức tường thành không thể xuyên thủng trước chủ nghĩa phát xít, tư tưởng bài Nga và bài Do Thái”, ông Putin tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại những tội ác mà các thế lực gieo rắc các tư tưởng hủy diệt đó đã và đang gây ra. Sự thật và công lý đứng về phía chúng ta”.
Tổng thống Nga cũng khẳng định toàn thể nhân dân Nga đang sát cánh cùng lực lượng vũ trang đang tham gia chiến dịch quân sự chống lại chính quyền Kiev – mà Moscow từ lâu cáo buộc là theo đuổi tư tưởng phát xít.
Ông nhấn mạnh rằng nước Nga vẫn luôn ghi nhớ những bài học đắt giá từ Thế chiến II và sẽ không cho phép những tội ác từng xảy ra trong giai đoạn đen tối đó được lặp lại.
“Chúng ta – toàn thể dân tộc Nga – cùng chia sẻ những cảm xúc vui mừng và tiếc thương, niềm tự hào và lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ đối với thế hệ đã đánh bại chủ nghĩa phát xít với cái giá là hàng triệu sinh mạng, để giành lấy tự do và hòa bình cho toàn nhân loại,” ông phát biểu. “Chúng ta thành kính gìn giữ ký ức về những sự kiện huy hoàng đó và, như tổ tiên chúng ta từng làm, kỷ niệm ngày lễ này như ngày của chính mình – ngày lễ thiêng liêng nhất với toàn dân tộc.”
“Chúng ta ghi nhớ những bài học của Thế chiến II và sẽ không bao giờ chấp nhận sự xuyên tạc lịch sử, hay bất kỳ nỗ lực nào nhằm biện minh cho kẻ đồ tể và bôi nhọ những người chiến thắng đích thực”, ông Putin nói thêm.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng những người từng chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II đã “cứu lấy Tổ quốc và trao lại cho chúng ta sứ mệnh bảo vệ nó”. Trách nhiệm đó, theo ông, bao gồm cả việc “duy trì khối đoàn kết dân tộc và kiên định bảo vệ các lợi ích quốc gia, lịch sử nghìn năm, văn hóa và giá trị của đất nước”.
Lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của hơn 11.500 binh sĩ đến từ Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan khác như Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Bộ Tình trạng Khẩn cấp, và Vệ binh Quốc gia. Ngoài ra, các đơn vị quân đội đến từ 13 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Belarus, Ai Cập, Việt Nam và Kazakhstan, cũng tham gia diễu binh tại Quảng trường Đỏ.
Lễ kỷ niệm còn có sự hiện diện của lãnh đạo từ 29 quốc gia cùng các cựu chiến binh Thế chiến II đến từ Armenia, Israel, Mông Cổ, Mỹ và nhiều quốc gia khác – những vị khách danh dự được nước Nga mời tham dự sự kiện trọng đại này.

Nga kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít: Duyệt binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ

Ngày Chiến thắng 9/5 của Nga: Sự kiện, lịch sử và những con số đáng nhớ
