Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy 2 trực thăng Ka-52 Nga tại sân bay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trang Military Ukraine cho biết, đêm 31/10, một tổ biệt kích Ukraine đã đột nhập vào căn cứ sân bay của lữ đoàn không quân số 17 Quân khu phía Tây quân đội Nga, gài mìn phá hủy 2 trực thăng tấn công Ka-52.
Trực thăng tấn công Ka-52 quân đội Nga. Ảnh Military Ukraine.
Trực thăng tấn công Ka-52 quân đội Nga. Ảnh Military Ukraine.

Theo thông tin của Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, một vụ nổ mạnh diễn ra tại Căn cứ Không quân Veretye ​​vào đêm 31/10, phá hủy hoàn toàn 2 trực thăng tấn công Ka-52 “Alligator” của Nga. Hai máy bay chiến đấu khác bị hư hỏng nặng.

Các báo cáo về những vụ nổ tại sân bay quân sự Nga cũng được công bố trên mạng mạng xã hội Nga. Nhưng theo tin trên mạng xã hội, những vụ nổ xảy ra vào tối muộn ngày 30/10, khiến 2 trực thăng Ka-52 bị hư hại. Các nguồn tin giấu tên của Nga nói với báo chí rằng những chiếc trực thăng chỉ bị hư hại ở phần vỏ.

Những chiếc Ka-52 bị hư hỏng thuộc phi đội 2 của Lữ đoàn Không quân Lục quân 17 thuộc Quân khu phía Tây Liên bang Nga. Các trang truyền thông chính thức của Nga không thông báo về các vụ nổ.

Một đoạn video xuất hiện trên Internet, được cho là ghi lại cảnh một biệt kích Ukraine đặt chất nổ vào một chiếc trực thăng Ka-52 của Nga đang đậu trong sân bay.

Video, được cho là ghi lại cảnh biệt kích Ukraine gài mìn phá hủy Ka-52 quân đội Nga. Video kênh Telegram “Orestokratiya”.

Video được phát hành trên kênh Telegram “Orestokratiya”. Ghi lại cảnh một người đàn ông chuẩn bị và đặt chất nổ bên dưới một chiếc trực thăng Aligator.

Các nhà phân tích của nhóm Theo dõi vũ khí Ukraine báo cáo rằng trong quá trình lắp đặt thiết bị nổ trên trực thăng Ka-52, biệt kích Ukraine đã sử dụng 1 thiết bị kích nổ có độ trễ cơ học VZD-6Ch (độ trễ lên tới 6 giờ) và một ngòi nổ MD-5M.

Các vũ khí đặc biệt được biệt kích Ukraine sử dụng để phá hủy các máy bay Ka-52 của Nga ở vùng Pskov thuộc Liên bang Nga tháng 10/2022. Ảnh: Ukraine Weapons Tracker.

Các vũ khí đặc biệt được biệt kích Ukraine sử dụng để phá hủy các máy bay Ka-52 của Nga ở vùng Pskov thuộc Liên bang Nga tháng 10/2022. Ảnh: Ukraine Weapons Tracker.

Các tài khoản mạng xã hội Nga cho rằng, những chiếc Ka-52 này đang được bảo dưỡng theo kế hoạch.

Trực thăng tấn công Ка-52 của Nga được thiết kế để tiến hành trinh sát hỏa lực chiến trường, chỉ định mục tiêu và phối hợp hành động trong nhóm trực thăng tấn công. Máy bay chiến đấu có khả năng tiêu diệt tăng thiết giáp và các loại vũ khí hạng nặng khác nhau, sinh lực và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm thấp trên chiến trường.

Theo Military Ukraine