Xuất hiện video tàu không người lái Ukraine tấn công tự sát căn cứ hải quân Nga ở Sevastopol

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Căn cứ hải quân Sevastopol của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea đã bị tấn công bằng máy bay và tàu không người lái của Ukraine rạng sáng ngày 29/10. Trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện video về cuộc tấn công.
Soái hạm Đô đốc Makarov của Hạm đội Biển Đen, Nga (Ảnh: Shutterstock).
Soái hạm Đô đốc Makarov của Hạm đội Biển Đen, Nga (Ảnh: Shutterstock).

Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đóng tại căn cứ Sevastopol quan trọng nhất ở Crimea. Rạng sáng ngày 29/10, căn cứ này đã bị tấn công bằng 8 máy bay không người lái (UAV) và 7 tàu mặt nước không người lái (USV) của Ukraine. Phía Nga tuyên bố đã bắn hạ và bắn chìm hầu hết các máy bay và tàu không người lái tấn công kiểu tự sát, nhưng cũng thừa nhận rằng tàu quét mìn lớp Natya mang tên "Ivan Golubets" đã bị hư hại trong trận chiến.

Tuy nhiên, trang truyền thông quân sự Naval News của Mỹ dẫn các thông tin trên mạng xã hội, cho rằng soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen, chiếc hộ vệ hạm lớp Đô đốc Grigorovich (Admiral Grigorovich-class) mang tên “Đô đốc Makarov” (Admiral Makarov, số hiệu 799) cũng có thể đã bị hư hại. Naval News cho rằng “Ukraine đã mở ra một kỷ nguyên mới của chiến tranh trên biển bằng tàu mặt nước không người lái tấn công tự sát".

Một chiếc tàu không người lái (USV) của Ukraine tham gia vụ tấn công bị mắc cạn, sau đó bị Nga phá hủy (Ảnh: Yahoonews).

Một chiếc tàu không người lái (USV) của Ukraine tham gia vụ tấn công bị mắc cạn, sau đó bị Nga phá hủy (Ảnh: Yahoonews).

Bài viết trên trang này chỉ ra rằng trận hải chiến diễn ra vào sáng sớm ngày 29/10. Phía Ukraine đã sử dụng cả máy bay không người lái và tàu mặt nước không người lái để tấn công căn cứ hải quân Sevastopol của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tất cả 8 máy bay không người lái và 7 tàu không người lái đã được Ukraine huy động cho cuộc tấn công kiểu tự sát này.

Phía Nga nói tất cả các máy bay không người lái của Ukraine tham gia vụ tấn công đều đã bị lực lượng phòng không Nga tiêu diệt; 3 tàu không người lái bị mắc cạn rồi bị Nga phá hủy, 4 tàu không người lái khác bị bắn chìm trên mặt nước; phía Nga thừa nhận 1 tàu quét mìn của họ bị hư hỏng nhẹ. Sau đó Nga ngay lập tức thông báo ngừng hoạt động của phà tại cảng Sevastopol và giao thông đường biển, đồng thời ra lệnh ngừng việc đảm bảo an toàn cho các tàu buôn theo "hành lang ngũ cốc" mà Nga đã thỏa thuận với Ukraine.

Theo một đoạn video trên Twitter, Naval News chỉ ra rằng, không giống như tàu quét mìn bị hư hại mà quân đội Nga tuyên bố, chiếc tàu không người lái mang camera dường như đang nhắm vào soái hạm "Đô đốc Makarov" của Hạm đội Biển Đen; cũng không thấy chiếc tàu Nga có bất kỳ biện pháp nào đối phó chiếc tàu không người lái tấn công tự sát, vì vậy người ta suy đoán rằng nó cũng có thể đã bị hư hại trong "cuộc tấn công kiểu Kamikaze" của Ukraine.

Tàu "Đô đốc Makarov" (góc trái bên trên) và hình ảnh mục tiêu tấn công của USV Ukraine được cho là tàu này.

Tàu "Đô đốc Makarov" (góc trái bên trên) và hình ảnh mục tiêu tấn công của USV Ukraine được cho là tàu này.

Báo Anh The Guardian ngày 30/10 cũng đưa tin, các nhà điều tra tình báo nguồn mở cho biết chiếc soái hạm "Đô đốc Makarov" là một trong ba chiếc tàu chiến của Nga bị tấn công hôm thứ Bảy. Một đàn máy bay không người lái trên không và tàu không người lái trên biển, đã tấn công căn cứ Hải quân Nga lúc 4h20 phút sáng 29/10. Một đoạn phim về một trong những con tàu không người lái mặt nước tấn công cho thấy chúng len lỏi giữa các tàu của Nga và bị đạn nhằm bắn tứ phía.

Bài báo của Navy News cũng chỉ trích Hạm đội Biển Đen của Nga là một "lực lượng hải quân không chịu học hỏi", không rút ra bài học từ vụ tàu khu trục USS Cole (DDG-67) lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ bị tấn công khủng bố tại cảng Aden ở Yemen ngày 12/10/2000.

Naval News phân tích rằng Ukraine đã đưa "mối đe dọa bất đối xứng" lên một tầm cao mới bằng cách sử dụng các tàu mặt nước không người lái (USV) để tấn công kiểu tự sát vào các tàu Nga tại các quân cảng chính. Kiểu tấn công này khá xa lạ với các cuộc chiến tranh hải quân trên thế giới, mặc dù Hải quân Mỹ đang nghiên cứu các khái niệm hoạt động để tích hợp các hoạt động của tàu không người lái vào các hoạt động tác chiến của hạm đội.

Quân đội Ukraine đã khéo léo sử dụng các thủ đoạn theo ý của họ để tối ưu hóa thời cơ của các hành động phi đối xứng. Trước tiên, cần nhấn mạnh rằng Quân đội Ukraine do Mỹ và NATO huấn luyện, đã có thể sử dụng hiệu quả các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển hạn chế của họ để áp chế chiến lược và lực lượng quân sự cũng như các mục tiêu phi đối xứng trong phối hợp tác chiến. Cũng giống như cuộc tấn công vào cầu Crimea, có ý nghĩa chiến lược đối với Nga, mục tiêu then chốt cuộc tấn công của quân đội Ukraine là nhằm giành lợi thế tâm lý và gây tổn hại đến danh tiếng của lực lượng vũ trang Nga.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là hình ảnh từ tàu không người lái Ukraine tấn công tự sát nhằm vào chiếc "Đô đốc Makarov"

(Nguồn: The Guardian).

Một ví dụ khác là việc đánh chìm cựu soái hạm “Moskva” (số hiệu 121) của Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga cũng nhằm hủy hoại Hải quân Nga về mặt tâm lý. Sau sự kiện đó, tàu "Đô đốc Makarov" được bổ nhiệm làm soái hạm mới và di chuyển khỏi bờ biển Ukraine; Quân đội Ukraine hầu như không có lực lượng hải quân, trong nhiều tháng liên tiếp khai hỏa nhằm vào soái hạm của một lực lượng hải quân hùng mạnh dường như là sản phẩm của việc lập kế hoạch do hiểu biết về tác chiến và hoạt động tình báo rất tốt theo logic tác chiến lấy mạng làm trung tâm.

Naval News kết luận, việc Ukraine sử dụng các tàu mặt nước không người lái cho thấy "tấn công kiểu kamikaze" của tàu không người lái mặt nước (USV) đã có một vị trí trong chiến tranh hải quân.