Ukraine tuyên bố phá hủy một trực thăng Mi-8 bằng tên lửa phòng không Stinger

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Ukraine công bố video, ghi lại một cuộc tấn công, được cho là phá hủy một trực thăng Mi-8 của không quân Nga trên địa phận vùng Donetsk bằng tên lửa phòng không di động Stinger của Mỹ.
Các xạ thủ phòng không Ukraine sử dụng Stinger của Mỹ bắn hạ chiếc Mi-8 Nga. Ảnh Video Militarnyi Videonews
Các xạ thủ phòng không Ukraine sử dụng Stinger của Mỹ bắn hạ chiếc Mi-8 Nga. Ảnh Video Militarnyi Videonews

Theo trang Military Ukraine, các xạ thủ phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay trực thăng của đối phương bằng hệ thống tên lửa phòng không di động Stinger do Mỹ cung cấp khi chiếc Mi-8 của Nga đang bay dọc theo tuyến chiến đấu ở độ cao thấp, ẩn nấp tránh hỏa lực tên lửa.

Trạm quan sát phòng không quân đội Ukraine đã phát hiện và các xạ thủ MANPAD Ukraine đã phóng tên lửa thành công. Chiếc máy bay bị bốc cháy và lao xuống khu vực cánh đồng trống. Theo video, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã ghi lại vụ phóng tên lửa phòng không thành công.

Theo trang Military Ukraine, các xạ thủ phòng không Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa phòng không di động Stinger của Mỹ bắn hạ chiếc Mi-8 Nga. Video Militarnyi Videonews

Vị trí rơi chiếc trực thăng sau đó được xác định. Máy bay trực thăng quân sự bị bắn hạ gần làng Spirne, thuộc vùng Donetsk.

Máy bay trực thăng quân sự bị bắn hạ gần làng Spirne, thuộc vùng Donetsk. Ảnh Military Ukraine.

Máy bay trực thăng quân sự bị bắn hạ gần làng Spirne, thuộc vùng Donetsk. Ảnh Military Ukraine.

Mi-8 là một máy bay trực thăng đa năng hiện đại với các phiên bản vận tải quân sự và dân dụng. Máy bay được thiết kế để vận tải hành khách, hàng hóa bên trong buồng vận tải và hệ thống treo bên ngoài.

Máy bay trực thăng Mi-8 có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết, bao gồm cả nhiệt độ thấp (- 40-50oC) và tầm nhìn hạn chế, kể cả trong đêm vùng cực.

Phiên bản quân sự Mi-8 được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động, các tấm giáp thép chống đạn bộ binh, hệ thống phóng mồi nhử tự động, thiết bị gây nhiễu EW, thùng nhiên liệu được bọc thép.

Mi-8 đa nhiệm trang bị vũ khí như Mi-24 với khoang lái bọc giáp bảo vệ phi hành đoàn. Trang bị 2 súng máy 7,62mm và 2 súng máy 12,7mm, 2 thùng container chứa pháo tự động 23mm GSh-23L, hai ống phóng rocket S-8, một tổ hợp tên lửa chống tăng ATGM Sturm-B hoặc Ataka (8 rocket), bom rơi tự do. Tổng khối lượng tải trọng hữu ích đạt 4250kg.

Theo mil.in.ua