Bộ Quốc phòng Nga công bố video hoạt động chiến đấu của Ka-52 và Mi-8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các biên đội trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28 của không quân Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đường không phá hủy sở chỉ huy, xe tăng, thiết giáp và trận địa phòng ngự kiên cố của quân đội Ukraine.
Trực thăng Ka-52 tấn công. Ảnh Drive
Trực thăng Ka-52 tấn công. Ảnh Drive

Quân đội Nga tích cực sử dụng lực lượng không lục quân trên chiến trường Ukraine, thực hiện các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, tiêu diệt các mục tiêu quan trọng như các sở chỉ huy, tăng thiết giáp, pháo binh quân đội Ukraine, vận tải quân sự, yểm trợ đường không cho các đơn vị quân đội trong hành tiến và vận chuyển hậu cần quân sự.

Biên đội trực thăng Ka-52 và Mi-28 hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Video RT.

Sĩ quan – phi công Dmitry, cơ trưởng Ka-52 cho biết “Tôi đã thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt trên trực thăng tấn công Ka-52. Cùng với đồng đội, máy bay của tôi đã tiêu diệt 21 xe tăng địch bằng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM, phá hủy nhiều hệ thống phòng ngự vững chắc, gây thương vong sinh lực đối phương bằng rocket.

Trực thăng Ka-52 có độ tin cậy và khả năng sống còn cao. Trong một trận đánh, đối phương đã phóng 4 tên lửa phòng không Stringer vào máy bay, tất cả đều bị hệ thống phòng thủ mồi nhử và thiết bị tác chiến điện tử EW đẩy ra ngoài trực thăng, đội bay tiêu diệt tất cả các mục tiêu được giao và hạ cánh an toàn”.

Theo RT