|
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Moscow, Nga ngày 9/5. Ảnh: Sputnik. |
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng Nga không phải là Israel hay Iran, và rằng mỗi lời đe dọa mới chỉ đẩy đôi bên tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu nguy hiểm.
Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi ông Trump, hôm 28/7, đưa ra tối hậu thư yêu cầu Nga đạt thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine trong vòng “10 hoặc 12 ngày”. Trước đó, đầu tháng này, ông Trump cũng từng đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp toàn diện lên các đối tác thương mại của Nga nếu không đạt được thỏa thuận vào mùa thu năm nay.
Ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên mạng xã hội X rằng ông Trump đang “chơi trò tối hậu thư với Nga: 50 ngày, rồi 10 ngày…” và khuyên Tổng thống Mỹ nên ghi nhớ hai điều.
“Thứ nhất: Nga không phải là Israel, cũng chẳng phải Iran. Thứ hai: Mỗi tối hậu thư mới là một lời đe dọa và là bước tiến gần hơn tới xung đột giữa Nga và Mỹ”, ông viết.
Ông Medvedev kết luận bằng lời nhắc nhở có phần mỉa mai, rằng “đừng đi vào vết xe đổ” của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump nhiều lần chỉ trích cách xử lý chiến tranh Ukraine của Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, cho rằng chính sách của chính quyền cũ đã đẩy thế giới đến bờ vực “Thế chiến III”.
Dù ông Trump từng tái khởi động quan hệ ngoại giao với Nga và thúc đẩy Kiev ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, ông ngày càng thể hiện sự mất kiên nhẫn với tiến độ đàm phán. Đầu tháng này, ngay sau khi đưa ra tối hậu thư đầu tiên, ông cũng đã nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua NATO.
Nga từ lâu đã lên án việc NATO và phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó khiến các nước này trở thành “bên tham chiến gián tiếp” trong một cuộc chiến ủy nhiệm mà Nga đang phải đối đầu một mình với cả phương Tây.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù Nga đang thực sự chiến đấu chống lại “toàn bộ phương Tây”, nước này sẽ không lùi bước trước các yêu cầu an ninh cốt lõi.
“Không kéo Ukraine vào NATO, và không mở rộng NATO thêm nữa”, ông Lavrov tuyên bố hôm đầu tuần. “NATO đã mở rộng đến sát biên giới của chúng tôi rồi”.