
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã tham gia cuộc họp, cùng với sự hiện diện của các đại sứ Mỹ và Trung Quốc. Theo tuyên bố chung, Malaysia – nước chủ tịch ASEAN năm nay – cũng sẵn sàng điều phối một nhóm quan sát viên nhằm bảo đảm việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.
“Campuchia và Thái Lan đã đạt được sự đồng thuận về việc ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ nửa đêm. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng, khôi phục hòa bình và an ninh”, tuyên bố chung nêu rõ.
Sau cuộc đàm phán tại Putrajaya, một cuộc họp không chính thức giữa các chỉ huy quân sự khu vực của hai nước sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 29/7. Nếu đạt được thỏa thuận, một cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức với các tùy viên quốc phòng của hai bên, do Malaysia – chủ tịch ASEAN hiện tại – dẫn dắt.
Một cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) cũng đã được ấn định tổ chức vào ngày 4/8 và sẽ do Campuchia đăng cai.
“Malaysia sẵn sàng điều phối một nhóm quan sát viên nhằm xác minh và bảo đảm việc thực thi thỏa thuận. Malaysia cũng sẽ tham vấn với các quốc gia thành viên ASEAN khác để tham gia nỗ lực giám sát này, phản ánh cam kết khu vực trong việc hỗ trợ hòa bình thực tế tại thực địa”, tuyên bố cho biết thêm.
Bangkok và Phnom Penh cũng đã đồng ý nối lại liên lạc trực tiếp và đã được chỉ đạo phát triển một cơ chế chi tiết để thực hiện, xác minh và báo cáo về lệnh ngừng bắn.
“Cuộc họp tái khẳng định quyết tâm chung của Malaysia, Campuchia và Thái Lan trong việc tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, chung sống hòa bình và hợp tác đa phương nhằm tìm ra giải pháp công bằng và bền vững cho tình hình hiện tại”, tuyên bố có đoạn.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Campuchia và Thái Lan cũng đã nhất trí nối lại liên lạc trực tiếp giữa Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước.
Phát biểu tại cuộc họp báo, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham bày tỏ sự cảm kích đối với Thủ tướng Anwar, chính phủ Trung Quốc và Tổng thống Donald Trump vì những đóng góp cho thỏa thuận ngừng bắn.
Ông cho biết thỏa thuận phản ánh mong muốn của Thái Lan trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, đồng thời vẫn bảo vệ chủ quyền và tính mạng của người dân.
Ông nói thêm rằng Thái Lan đồng ý ngừng bắn “trên cơ sở cam kết rằng nó sẽ được thực thi một cách thành công và thiện chí từ cả hai phía”.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet ca ngợi cuộc gặp “rất tốt đẹp” giữa ông và quyền Thủ tướng Thái Lan, sau cuộc đàm phán tại Putrajaya.
“Chúng tôi hy vọng những giải pháp mà Thủ tướng Malaysia Anwar đã công bố sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy các cuộc thảo luận song phương trở lại bình thường, đồng thời làm nền tảng cho việc giảm căng thẳng trong tương lai”, ông nói về thỏa thuận ngừng bắn tức thời.

Campuchia tuyên bố bắn hạ F-16 của Thái Lan, ông Hun Sen kêu gọi người dân bình tĩnh

Ông Hun Sen dọa công khai bí mật của gia đình Thaksin, gây rúng động chính trường Thái Lan
