
Chính quyền Trump lên kế hoạch chuyển 9.000 người nhập cư trái phép, bao gồm cả người Ukraine và công dân châu Âu, tới Guantanamo vì quá tải, không thông báo cho chính phủ các nước liên quan
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến trong tuần này sẽ bắt đầu chuyển hàng nghìn người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đang cư trú tại Mỹ tới căn cứ quân sự của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba. Theo tờ Washington Post, dẫn nguồn từ các quan chức nắm rõ sự việc, danh sách những người có thể bị chuyển đi bao gồm cả công dân Ukraine.
Trong số những người bị nhắm đến, có cả công dân của Vương quốc Anh, Italy, Pháp, Đức, Ireland, Bỉ, Hà Lan, Litva, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, cùng với các cá nhân từ những khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả Haiti.
Các nguồn tin cho biết chính quyền Trump có khả năng sẽ không thông báo cho các chính phủ nước ngoài về việc di chuyển công dân của họ tới căn cứ quân sự.
Trước khi chuyển đến Guantanamo, chính quyền Mỹ có kế hoạch tiến hành kiểm tra y tế đối với khoảng 9.000 người nhập cư, để xác định xem họ có đủ điều kiện được giam giữ tại đây hay không.
Báo cáo lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu các cơ sở tại Guantanamo có thể tiếp nhận số lượng người lớn như vậy hay không. Trước đây, khoảng vài trăm người nhập cư đã từng được đưa đến căn cứ này trong năm nay.
Theo các quan chức, quyết định chuyển người đến Guantanamo xuất phát từ tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các trung tâm giam giữ nhập cư của Mỹ.
Tài liệu mà tờ Washington Post thu thập được cho thấy chính phủ Mỹ có ý định giữ những người bị di dời tại Guantanamo trong thời gian ngắn nhất có thể. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn giữ quyền kéo dài thời gian giam giữ nếu thấy cần thiết.
Các quan chức Mỹ cho biết, những người bị chuyển đi là những người không có cơ sở pháp lý để ở lại Mỹ. Dù một số chính phủ nước ngoài đã thể hiện sẵn sàng tiếp nhận lại công dân của mình, nhưng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho rằng các nỗ lực đó đang diễn ra quá chậm.

Nga cảnh báo hậu quả nặng nề nếu EU siết giá dầu

"Nhiều bất ngờ mới": Tình báo Ukraine công bố video mới nhất về chiến dịch "Mạng nhện"
