NATO “bỏ rơi” Ukraine trong dự thảo tuyên bố chung: Trọng tâm chuyển sang chi tiêu quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự thảo tuyên bố chung cho hội nghị NATO 2025 không đề cập đến nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine hay cam kết viện trợ 40 tỷ USD, phản ánh sự chuyển hướng trọng tâm sang chi tiêu quốc phòng theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một công trình tạm thời đang được xây dựng để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại The Hague, Hà Lan. Ảnh: Getty.
Một công trình tạm thời đang được xây dựng để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại The Hague, Hà Lan. Ảnh: Getty.

Một bản dự thảo dài một trang về tuyên bố chung cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới đã bỏ qua nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine cũng như cam kết viện trợ hơn 40 tỷ USD từ năm ngoái, theo Bloomberg ngày 11/6 sau khi xem xét tài liệu này.

Thông tin này cho thấy rằng, lần đầu tiên kể từ năm 2022, cuộc chiến của Nga tại Ukraine sẽ không còn là trọng tâm chính tại hội nghị thường niên của NATO, dự kiến diễn ra vào ngày 24–25/6 tại The Hague, Hà Lan.

Tài liệu được cho là ngắn bất thường này công nhận Nga là một mối đe dọa đối với NATO, nhưng không gọi Moscow là bên gây chiến tại Ukraine. Dự thảo cũng không nhắc đến Trung Quốc, Bloomberg cho biết.

Tuyên bố của hội nghị năm 2024 tại Washington từng gọi Trung Quốc là “yếu tố hỗ trợ mang tính quyết định” cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Hội nghị năm ngoái cũng khẳng định rằng con đường gia nhập NATO của Ukraine là “không thể đảo ngược” và cam kết viện trợ quân sự hơn 40 tỷ USD.

Tuy nhiên năm nay, tài liệu dự kiến sẽ chỉ tập trung vào chi tiêu quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc ép các đồng minh NATO tăng mức chi tiêu quân sự từ 2% lên 5% GDP.

Theo Bloomberg, nội dung cuối cùng của bản tuyên bố vẫn có thể được điều chỉnh trước hội nghị.

Việc tuyên bố chung ngắn hơn thường lệ, hội nghị diễn ra trong thời gian ngắn và sự suy giảm trọng tâm về Ukraine được cho là kết quả của nỗ lực tránh xung đột giữa ông Trump và các đồng minh châu Âu.

Khác biệt rõ rệt với người tiền nhiệm Joe Biden, chính quyền Trump hiện tại chưa phê duyệt gói viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine và đã phát đi tín hiệu sẽ cắt giảm hỗ trợ cho Kiev trong ngân sách năm sau.

Tổng thống Mỹ ban đầu tuyên bố sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow, nhưng đã ngày càng rút lui khỏi tiến trình này khi đàm phán đình trệ và Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công.

Cũng theo Bloomberg, các đồng minh NATO dự định sẽ cam kết phân bổ ít nhất 3,5% GDP cho nhu cầu quốc phòng và 1,5% cho bảo vệ hạ tầng dân sự và khả năng ứng phó khẩn cấp từ nay đến năm 2032. Ngoài ra, các nước thành viên cũng đang xem xét tính cả phần đóng góp cho Ukraine vào chỉ tiêu chi tiêu quốc phòng mới.

Trước thềm hội nghị, đã có tin đồn rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không được mời tham dự lần đầu tiên, do sự phản đối từ phía Mỹ. Tuy nhiên, sau đó truyền thông Hà Lan xác nhận rằng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã chính thức mời nhà lãnh đạo Ukraine đến tham dự.