
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 11/6 thừa nhận Nga là bên gây chiến trong cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev trong ngân sách năm 2026.
Trả lời chất vấn tại Quốc hội Mỹ về việc liệu ngân sách đề xuất của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội có tăng hay giảm chi tiêu cho Ukraine so với các chính quyền trước đó, ông Hegseth nói rõ: "Ngân sách lần này là sự cắt giảm".
Thông tin này khiến giới lãnh đạo Ukraine lo ngại. Ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine, nói với tạp chí Newsweek rằng: “Việc cắt giảm như vậy sẽ khiến Ukraine hứng chịu nhiều thương vong hơn, bao gồm cả dân thường. Bất kỳ ai ở Mỹ ủng hộ việc giảm viện trợ quân sự cho Ukraine đều trở thành người chịu trách nhiệm đạo đức cho số thương vong gia tăng này”.
Chi tiết cụ thể về ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2026 chưa được công khai, nhưng những tín hiệu rõ ràng đã được thể hiện qua hành động: Lần đầu tiên trong lịch sử Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không tham dự cuộc họp, khi ông Hegseth từ chối dự sự kiện ngày 4/6 tại Ramstein, Đức.
Trước đó vào tháng 3, chính quyền Mỹ cũng đã ra lệnh tạm dừng việc chuyển giao viện trợ cho Ukraine. Hai tuần sau, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump bày tỏ thái độ không hài lòng: “Điều khiến tôi khó chịu nhất là tiền bạc, tôi ghét phải thấy nó bị... xin lỗi, ném đi vô ích như thế”.
Phát ngôn của ông Trump gây tranh cãi, bởi thực tế viện trợ quân sự không được cấp bằng tiền mặt, mà là vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ, sau đó được Quốc hội phê duyệt ngân sách để các công ty quốc phòng Mỹ sản xuất bù lại.
Ông Oleksiy Goncharenko, nghị sĩ khu vực Odessa, cảnh báo rằng việc chấm dứt viện trợ sẽ chỉ khiến Nga thêm táo bạo.
“Đó là điều hoàn toàn trái ngược với mong muốn của ông Trump – chấm dứt chiến tranh”, ông nói với Newsweek.
Trình bày quan điểm trước Quốc hội, Bộ trưởng Hegseth lập luận rằng: “Kịch bản chiến tranh không hồi kết, do Mỹ tài trợ còn người Ukraine đổ máu, trong khi Nga có thể tiếp tục dồn tài nguyên không giới hạn, là điều phi chiến lược đối với nước Mỹ”.
Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ không đồng tình. Thượng nghị sĩ Chris Coons, thành viên cấp cao của Tiểu ban Phân bổ Quốc phòng Thượng viện, cảnh báo: “Việc loại bỏ hoàn toàn viện trợ cho Ukraine trong yêu cầu ngân sách năm 2026 là điều đáng lo ngại. Chúng ta không thể bỏ rơi Ukraine, điều đó sẽ khiến nước Mỹ rơi vào thế bất lợi chiến lược nghiêm trọng”.

Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Trung Đông giữa lo ngại Iran khai hỏa

"Nhiều bất ngờ mới": Tình báo Ukraine công bố video mới nhất về chiến dịch "Mạng nhện"
