
Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11/6 đã bắt đầu kế hoạch sơ tán nhân sự không thiết yếu khỏi nhiều cơ sở tại Trung Đông, giữa lúc căng thẳng trong khu vực gia tăng.
Theo các quan chức Mỹ và các nguồn thạo tin, động thái này được thực hiện trong bối cảnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) theo dõi sát tình hình "căng thẳng đang phát triển" ở Trung Đông.
“Tình hình có thể nguy hiểm, vì thế chúng tôi thông báo rút người và sẽ theo dõi diễn biến tiếp theo”, Tổng thống Donald Trump nói với báo giới sau khi đến Trung tâm Kennedy dự sự kiện tối 11/6.
Lý do cụ thể cho việc gia tăng cảnh giác hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang, trong khi chính quyền Trump đang tiếp tục nỗ lực đàm phán thỏa thuận hạt nhân mới với Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phê duyệt cho phép thân nhân binh sĩ được rút khỏi nhiều địa điểm ở Trung Đông. “An toàn của binh sĩ và gia đình họ luôn là ưu tiên hàng đầu”, một quan chức quốc phòng khẳng định.
Tướng Michael Kurilla, Tư lệnh CENTCOM, đã hoãn buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 do tình hình căng thẳng, theo một quan chức Lầu Năm Góc.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chuẩn bị lệnh rút nhân sự không thiết yếu khỏi đại sứ quán Mỹ tại Iraq, Bahrain và Kuwait do rủi ro an ninh gia tăng. Một quan chức khác xác nhận rằng lãnh sự quán Mỹ tại Erbil (thuộc khu tự trị Kurdistan, Iraq) cũng nằm trong diện sơ tán.
Một quan chức chính phủ Iraq khẳng định những động thái này không liên quan đến tình hình an ninh nội bộ nước này.
“Chính quyền Trump cam kết bảo vệ người Mỹ trong và ngoài nước. Chúng tôi liên tục đánh giá sự hiện diện nhân sự phù hợp tại tất cả các đại sứ quán”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố. “Dựa trên phân tích mới nhất, chúng tôi quyết định giảm hiện diện ngoại giao tại Iraq”.
Tối cùng ngày, trang thông tin du lịch của Bộ Ngoại giao Mỹ đã được cập nhật, cho biết việc rút nhân viên chính phủ không thiết yếu là nhằm đối phó với “căng thẳng khu vực gia tăng”.
Trong một cuộc phỏng vấn với podcast của New York Post, Tổng thống Trump cho biết ông ngày càng mất niềm tin vào khả năng đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran. “Tôi thấy họ đang trì hoãn. Tôi ít tin tưởng hơn so với vài tháng trước”, ông nói.
Nguồn tin của CNN cho hay, ông Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “ngừng nhắc đến khả năng tấn công Iran” trong một cuộc điện đàm hôm đầu tuần. Dù vậy, ông Trump mô tả cuộc gọi là “rất tốt đẹp, rất suôn sẻ”.
Hồi tháng trước, CNN dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Israel có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Hai nguồn tin cho biết Mỹ đã phát hiện nhiều dấu hiệu, trong đó có việc điều chuyển vũ khí và kết thúc các cuộc tập trận không quân của Israel.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy giới lãnh đạo Israel đã đưa ra quyết định cuối cùng, và nội bộ chính phủ Mỹ hiện còn nhiều tranh cãi về khả năng Israel hành động quân sự.
Về phía Iran, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh, cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại và chiến sự bùng phát, Mỹ sẽ buộc phải rút khỏi khu vực.
“Nếu điều đó xảy ra, đối phương sẽ phải chịu thương vong nặng nề hơn”, ông nói trong một bài phát biểu được hãng tin nhà nước IRNA đăng tải, song không nêu rõ “đối phương” là Mỹ, Israel hay cả hai.
Ông Nasirzadeh cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông đều nằm trong tầm bắn của Iran. “Chúng tôi sẽ không ngần ngại tấn công tất cả các căn cứ đó tại các quốc gia chủ nhà nếu xung đột xảy ra”, ông tuyên bố.

Iran xác nhận nhận đề xuất từ Mỹ, ông Trump lạc quan về thỏa thuận sắp tới

Rộ tin Iran sắp chuyển bệ phóng tên lửa đạn đạo Fath-360 cho Nga
