Bước đột phá AI: Mistral giới thiệu mô hình AI suy luận đầu tiên "Made in Europe"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Startup Mistral của Pháp chính thức công bố mô hình AI suy luận đầu tiên do châu Âu phát triển, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu với Mỹ và Trung Quốc.

Mistral được coi là cơ hội tốt nhất của châu Âu để có một đối thủ cạnh tranh AI nội địa. Ảnh: Shutterstock.
Mistral được coi là cơ hội tốt nhất của châu Âu để có một đối thủ cạnh tranh AI nội địa. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 10/6, công ty Mistral đã cho ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) suy luận đầu tiên của châu Âu – loại mô hình sử dụng tư duy logic để tạo ra phản hồi – trong nỗ lực bắt kịp các đối thủ đến từ Mỹ và Trung Quốc, vốn đang dẫn đầu trong cuộc đua phát triển AI.

Start-up đến từ Pháp này đã cố gắng tạo sự khác biệt bằng cách nhấn mạnh nguồn gốc châu Âu của mình, nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đồng thời công khai mã nguồn một số mô hình của mình. Điều này trái ngược với cách tiếp cận sở hữu độc quyền của các công ty như OpenAI hay Google (thuộc tập đoàn Alphabet).

Mistral hiện được xem là hy vọng lớn nhất của châu Âu trong việc xây dựng một đối thủ AI bản địa có thể cạnh tranh, dù công ty này vẫn đang tụt lại phía sau về thị phần và doanh thu. Mô hình suy luận (reasoning model) sử dụng kỹ thuật “chuỗi suy nghĩ” (chain-of-thought), một quy trình giúp tạo ra câu trả lời với khả năng suy luận trung gian để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Đây được xem là một hướng đi hứa hẹn để thúc đẩy năng lực của AI, trong bối cảnh phương pháp truyền thống là mở rộng mô hình ngôn ngữ bằng cách bổ sung thêm dữ liệu và sức mạnh tính toán đang dần chạm tới giới hạn.

Đối với Mistral – công ty được các quỹ đầu tư mạo hiểm định giá ở mức 6,2 tỷ USD – sự dịch chuyển trong ngành ra khỏi xu hướng “mở rộng quy mô” có thể mở ra cơ hội để bắt kịp các đối thủ có nguồn vốn mạnh hơn.

DeepSeek của Trung Quốc đã trỗi dậy thành một đối thủ đáng gờm vào tháng 1 vừa qua nhờ các mô hình AI mã nguồn mở chi phí thấp, bao gồm cả một mô hình có khả năng suy luận. OpenAI là công ty đầu tiên ra mắt mô hình AI suy luận vào năm ngoái, theo sau đó là Google vài tháng sau. Trong khi đó, Meta vẫn chưa công bố mô hình suy luận độc lập, dù tuyên bố rằng mô hình cao cấp nhất của họ hiện nay đã có năng lực suy luận.

Mistral hiện tung ra 2 mô hình mới: Magistral Small – phiên bản mã nguồn mở, và Magistral Medium – phiên bản mạnh hơn dành cho khách hàng doanh nghiệp.

“Cách con người tư duy tốt nhất không đi theo một đường thẳng, nó đan xen giữa logic, trực giác, sự không chắc chắn và khám phá. Những mô hình ngôn ngữ suy luận đã giúp chúng tôi mở rộng và ủy thác khả năng tư duy phức tạp và hiểu biết sâu sắc cho AI”, Mistral cho biết.

Các công ty Mỹ phần lớn giữ kín những mô hình tiên tiến nhất của mình, chỉ một số ít – như Meta – công bố mô hình mã nguồn mở. Ngược lại, nhiều công ty Trung Quốc như DeepSeek hay Alibaba đã chọn con đường mã nguồn mở để thể hiện năng lực công nghệ của họ.

Mistral Small hiện đã có thể tải về trên nền tảng Hugging Face, và có khả năng suy luận bằng các ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Arab và tiếng Trung giản thể.