Tổng thống Putin: Vũ khí hạt nhân Nga hiện đại nhất thế giới, đảm bảo thế cân bằng toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kho vũ khí này đảm bảo chủ quyền quốc gia và thế cân bằng quyền lực toàn cầu, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về chương trình vũ khí quốc gia tại Moscow, Nga ngày 11/6. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về chương trình vũ khí quốc gia tại Moscow, Nga ngày 11/6. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ về chương trình vũ trang quốc gia hôm 11/6, Tổng thống Nga nhấn mạnh cần “dành sự chú ý đặc biệt” cho việc tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân chiến lược của đất nước.

“Bộ ba hạt nhân” là thuật ngữ dùng để mô tả sự kết hợp giữa các tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và các máy bay ném bom chiến lược – những phương tiện có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hệ thống vũ khí này nhằm đảm bảo rằng lực lượng hạt nhân của một quốc gia không thể bị tiêu diệt hoàn toàn bởi một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vô hiệu hóa.

“Hiện nay, tỷ lệ các hệ thống vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng ta đã đạt 95%”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp, đồng thời khẳng định Nga đang “tiến triển tốt” trong lĩnh vực này.

“Đó là mức độ hiện đại hóa cao nhất trong số tất cả các cường quốc hạt nhân trên thế giới”, ông nói thêm.

Đánh giá tương tự cũng từng được Tướng Anthony Cotton – chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ – đưa ra. Ông Cotton phát biểu vào tháng 3/2024 rằng: “Hiện nay, Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn và đa dạng nhất trong tất cả các quốc gia”, đồng thời cảnh báo rằng năng lực hạt nhân của Moscow vượt trội so với Mỹ.

Trong những năm gần đây, Nga đã hiện đại hóa đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat đã chính thức được đưa vào trực chiến từ tháng 9/2023. Sarmat được đánh giá là một trong những vũ khí hạt nhân lợi hại nhất của Nga, với tầm bắn ước tính khoảng 18.000 km và có thể mang tải trọng khoảng 10 tấn.

Tuy vậy, theo ông Putin, Moscow không nên chỉ tập trung vào vũ khí hạt nhân. Ông kêu gọi chính phủ xây dựng một chương trình vũ trang dài hạn mới, chú trọng phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại khác nhau, dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn thu được trong xung đột tại Ukraine.

Cả Nga và Ukraine đều đã phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái (UAV) trong cuộc xung đột đang diễn ra. Theo tờ The Times đưa tin vào tháng 5, Nga hiện đang vượt trội Ukraine trong “cuộc đua UAV”, cả về phát triển lẫn khả năng triển khai trên chiến trường. Đặc biệt, tờ báo nhấn mạnh các dòng UAV sử dụng cáp quang của Nga đang “làm thay đổi cấu trúc vật lý của chiến tuyến, chiến thuật tác chiến cũng như tâm lý của những binh sĩ tham chiến”.