Uy lực của PHL-03 – Hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Campuchia do Trung Quốc sản xuất

Ngày 27/7, thông tin từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết Campuchia đã triển khai một số tổ hợp pháo phản lực AR-2/PHL-03 ra gần biên giới, điều này gây lo ngại lớn khi loại vũ khí trên có khả năng tấn công ở tầm xa nhất tới 130 km.
Một dàn phóng AR-2/PHL-03 của Quân đội Campuchia. Ảnh: ETtoday.

PHL-03 mô phỏng BM-30 "Smerch" của Nga

PHL-03 là hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tầm xa cỡ nòng 300 mm, gồm 12 ống phóng, do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Phương Bắc (NORINCO) Trung Quốc chế tạo. Hệ thống này được chế tạo mô phỏng dựa trên công nghệ pháo phản lực 9K58 BM-30 "Smerch" của Nga mà Trung Quốc nhập khẩu vào những năm 1990.

PHL-03 được trang bị cho các sư đoàn hoặc lữ đoàn pháo binh thuộc lực lượng Lục quân Quân đội Trung Quốc (PLA), mỗi tiểu đoàn pháo có 12 dàn phóng.

Hệ thống PHL-03 được Lục quân Trung Quốc đưa vào biên chế khoảng năm 2004, và thường được quân đội gọi tắt là “300 viễn hỏa” (Hỏa lực tầm xa 300 mm). Trước khi tên gọi chính thức được xác nhận, từng có tin đồn rằng hệ thống này được gọi là “PHL-96”, có thể là tên trong giai đoạn thử nghiệm hoặc nguyên mẫu ban đầu. Tên gọi chính thức “PHL-03” được công bố trên chương trình truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) năm 2004.

Tổ hợp PHL-03 trong biên chế Lục quân Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Năm 2009, PHL-03 lần đầu tham gia duyệt binh nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc, xếp thứ 12 trong đội hình diễu hành.

PHL-03 được nội địa hóa từ thiết kế của hệ thống pháo phản lực 9K58 của Nga. Khung gầm được thay thế bằng xe tải hạng nặng 8x8 WS2400 do Công ty Vạn Sơn Đặc Xa (Wanshan Special Vehicle) Trung Quốc phát triển. Bệ phóng gồm 12 ống phóng cỡ 300 mm, chia thành 3 hàng: hai hàng mỗi bên 4 ống (xếp hình chữ nhật đối xứng) và một hàng trên cùng gồm 4 ống xếp một hàng ngang.

Hệ thống có thể khai hỏa đồng loạt hoặc từng quả đơn lẻ. Ban đầu, tên lửa sử dụng là sản phẩm nhập từ Nga, nhưng sau đó đã được Trung Quốc nội địa hóa hoàn toàn. Đạn rocket tiêu chuẩn có trọng lượng 800 kg, mang theo đầu nổ phá mảnh nặng 280 kg.

Hệ thống PHL-03 trong tư thế sẵn sàng phóng. Ảnh: ETtoday.

Bên cạnh đó, hệ thống còn được trang bị đạn chống tăng tự dẫn, đạn chùm chống bộ binh và thậm chí là cả đạn hạt nhân chiến thuật. Tầm bắn tối đa của PHL-03 được công bố lên tới 150 km và tối thiểu là 20 km.

Loại đạn tiêu chuẩn 9M55K mà Trung Quốc nhập khẩu từ Nga vào những năm 1990 có 6 cánh đuôi xếp gập hình vòng cung để ổn định đường bay và trang bị hệ thống điều chỉnh đường bay đơn giản.

Một đơn vị tác chiến PHL-03 hoàn chỉnh bao gồm xe bệ phóng, xe chỉ huy, xe tiếp đạn và các xe hỗ trợ hậu cần khác. Xe tiếp đạn dùng chung khung gầm với xe phóng và có thể mang theo 12 quả đạn. Tuy nhiên, do không có hệ thống nạp đạn nhanh hoặc module đạn đóng sẵn, việc tái nạp trong điều kiện dã chiến cần dùng thiết bị cơ khí hỗ trợ và phải thực hiện từng quả một, gây tốn nhiều thời gian và nhân lực. Do đó, mỗi tiểu đoàn pháo PHL-03 có biên chế số lượng xe lớn để đáp ứng yêu cầu hậu cần.

Tổ hợp PHL-03 phóng đạn. Ảnh: Military-Today.

PHL-03 Campuchia sở hữu mạnh cỡ nào?

Phiên bản xuất khẩu của PHL-03 Trung Quốc viện trợ cho Campuchia có tên là AR-2, do Tập đoàn NORINCO phụ trách kinh doanh. Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc viện trợ cho Campuchia 6 tổ hợp. Mỗi tổ hợp mất khoảng 30 giây để phóng hết 12 đạn rocket, do phiên bản AR-2 cung cấp cho Campuchia không có dạng mô-đun của giàn phóng cho nên thời gian tái nạp khá lâu, mất tới gần 30 phút.

PHL-03 sử dụng khung gầm cơ sở của xe tải hạng nặng Wanshan WS-2400, đây là một loại xe tải bọc thép 8 x 8 có tính cơ động rất tốt, phù hợp để làm nền tảng cho nhiều hệ thống vũ khí khác nhau.

WS-2400 được trang bị hệ thống cân bằng áp suất lốp trung tâm, có thể điều chỉnh khi đang di chuyển. Toàn bộ hệ thống (xe cơ sở và giàn phóng) có trọng lượng 43 tấn; chiều dài 12 m; chiều rộng và chiều cao khoảng 3 m.

Với động cơ diesel công suất 500 mã lực, WS-2400 có tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h trên đường nhựa, tầm hoạt động 650 km; leo được dốc 60%; đi được trên đường có độ nghiêng 30%; vượt vật cản cao 0,6 m; vượt hào rộng 2 m và lội nước sâu 1 m.

Xe vận chuyển kiêm bệ phóng tên lửa AR-2/PHL-03 của Campuchia. Ảnh: ETtoday.

Hiện tại chưa rõ Trung Quốc viện trợ Campuchia loại đạn nào cho tổ hợp AR-2/PHL-03, nhưng nếu là đạn dẫn đường vệ tinh tầm xa đạt tới 130 km thì đây sẽ là loại vũ khí cực mạnh.

Ngày 27/7, Quân khu 2 của Quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận Campuchia đã triển khai hệ thống pháo phản lực đa nòng PHL-03 tại khu vực biên giới, với tầm bắn tối đa 130 km và phạm vi bao phủ 8 tỉnh của Thái Lan. Hải quân Thái Lan cho biết mặc dù đã phá hủy được một số hệ thống (tổ hợp) PHL-03 của quân đội Campuchia, nhưng dự kiến vẫn còn 5 cái chưa bị phá hủy, đồng thời kêu gọi người dân ở khu vực biên giới không nên chủ quan.

Báo chí Thái Lan cảnh báo, nếu phóng cùng lúc, các đạn tên lửa của hệ thống PHL-03 có thể bao phủ diện tích đất là 420 rai (khoảng 670.000 mét vuông), gần tương đương với diện tích của 8 sân bóng đá.

Theo ET Today