Thái Lan cảnh báo về "chiến dịch quân sự cấp cao" giữa căng thẳng biên giới với Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Quân đội Thái Lan tuyên bố sẵn sàng triển khai chiến dịch cấp cao giữa lúc căng thẳng biên giới với Campuchia leo thang sau vụ đụng độ gây chết người.

Một nhà sư đến thăm đền Preah Vihear ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia ngày 12/11/2013. Ảnh: Reuters.
Một nhà sư đến thăm đền Preah Vihear ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia ngày 12/11/2013. Ảnh: Reuters.

Quân đội Thái Lan hôm 6/6 tuyên bố sẵn sàng phát động một “chiến dịch cấp cao” để đối phó với bất kỳ hành vi xâm phạm chủ quyền nào. Đây được xem là tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh tranh chấp biên giới âm ỉ với Campuchia bùng phát sau vụ đụng độ gây chết người hồi tuần trước.

Trong tuyên bố đưa ra tối thứ Năm (5/6), quân đội Thái Lan cho biết công tác thu thập tình báo cho thấy Campuchia đã tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu ở khu vực biên giới, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp tục, và mô tả động thái này là “đáng lo ngại”.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia trong hôm 6/6 và khẳng định rằng mặc dù quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền, nhưng chính phủ hiểu rõ tình hình và sẽ chỉ leo thang nếu thực sự cần thiết.

“Quân đội đã xác nhận sẵn sàng cho mọi kịch bản”, bà nói. “Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đụng độ nào cũng sẽ gây thiệt hại, vì vậy chúng tôi sẽ theo đuổi các biện pháp hòa bình”.

“Chính phủ và quân đội đang phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau”, bà Paetongtarn nhấn mạnh.

Trong nhiều ngày qua, chính phủ hai nước đã đưa ra các tuyên bố mang tính ngoại giao và thận trọng, cam kết đối thoại sau vụ đụng độ ngắn xảy ra hôm 28/5 tại khu vực biên giới chưa được phân định rõ, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Trước cuộc họp ngày thứ Sáu, quân đội Thái Lan cho biết họ “đã sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự cấp cao nếu cần thiết để đáp trả”.

“Các đơn vị ở biên giới đã và đang hoạt động một cách thận trọng, bình tĩnh, trên cơ sở hiểu rõ tình hình nhằm tránh tổn thất cho tất cả các bên. Tuy nhiên, đồng thời, các đơn vị này cũng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của đất nước một cách tối đa nếu tình hình yêu cầu”, quân đội Thái Lan cho hay.

Chính phủ Campuchia hiện chưa đưa ra phản hồi nào trước tuyên bố của quân đội Thái Lan trong hôm 6/6.

Hai nước láng giềng trước đó vẫn duy trì mối quan hệ ở mức hữu hảo, một phần nhờ mối quan hệ thân thiết giữa hai cựu lãnh đạo có ảnh hưởng: ông Thaksin Shinawatra của Thái Lan và ông Hun Sen của Campuchia. Con gái và con trai của hai ông hiện là hai vị Thủ tướng đương nhiệm.

Vấn đề biên giới lần này xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với chính quyền do đảng Pheu Thai lãnh đạo ở Thái Lan, khi chính phủ đang chật vật vực dậy nền kinh tế trì trệ – có khả năng chịu thêm tác động từ các mức thuế cao mà Mỹ áp đặt – và đối mặt với thách thức về tỷ lệ ủng hộ sau khi tạm hoãn chương trình phát tiền mặt quy mô lớn cho hàng chục triệu người dân.

Sau cuộc họp an ninh ngày thứ Sáu, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thái Lan, tướng Songwit Noonpackdee, khẳng định quân đội ủng hộ cách tiếp cận hòa bình của chính phủ nhằm giải quyết tranh chấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Phumtham Wechayachai, cho biết trong cuộc họp hôm thứ Năm với người đồng cấp Campuchia, ông Thia Saya, hai bên đã thảo luận về việc tránh bạo lực và tiến hành thận trọng. Ông cũng đề xuất cả hai phía rút quân về các vị trí đã thỏa thuận trong năm 2024.

Các cuộc đụng độ gần đây nhất giữa Campuchia và Thái Lan xảy ra vào năm 2011, xoay quanh khu đền Preah Vihear có niên đại 900 năm – tâm điểm của vụ tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ, vốn đã khơi dậy tinh thần dân tộc ở cả hai quốc gia.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vào năm 2013 đã ra phán quyết ủng hộ Campuchia, làm rõ phán quyết ban đầu năm 1962 trao quyền tài phán đối với ngôi đền này cho Phnom Penh.

Tuần này, Campuchia tuyên bố sẽ chuyển hồ sơ tranh chấp ở bốn khu vực biên giới sang ICJ và kêu gọi Thái Lan hợp tác. Tuy nhiên, Thái Lan nói họ không công nhận quyền tài phán của tòa án này.

Theo Reuters