Ứng cử viên số 1 của chức vô địch Copa America 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ nhà Brazil là ứng cử viên số 1 của chức vô địch Copa America 2021. Ngoại trừ Covid-19, khó ai có thể ngăn cản họ đăng quang lần thứ 10 giải đấu này.
Đương kim vô địch Copa America có quá nhiều lợi thế để bảo vệ chức vô địch, nhất là khi họ được đá trên sân nhà. Ảnh AP.
Đương kim vô địch Copa America có quá nhiều lợi thế để bảo vệ chức vô địch, nhất là khi họ được đá trên sân nhà. Ảnh AP.

Liên Đoàn Bóng đá Nam Mỹ xác nhận ít nhất đã có 65 trường hợp nhiễm virus Corona từ các thành viên của 10 đội bóng tham dự giải đấu, trong đó có cả các cầu thủ, thành viên trong ban huấn luyện, trọng tài, nhân viên của Liên đoàn.

Tại Copa America 2021, Venezuela, Bolivia, Colombia, Peru và Chile đã ghi nhận trường hợp cầu thủ dương tính với Covid-19, trong đó Venezuela là đội tuyển hứng chịu nhiều ca nhiễm nhất. Có 12 thành viên của đội bóng này dương tính với Covid-19, trong đó có 8 cầu thủ. Chile và Bolivia là 2 đội tuyển mới nhất xác nhận có thành viên nhiễm virus Corona.

Brazil đang là một trong 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19, bên cạnh Mỹ và Ấn Độ. Các cổ động viên Brazil đang cầu mong cho thành viên đội bóng của mình không bị nhiễm bệnh để có thể đi đến trận chung kết Copa America 2020.

Neymar đang có phong độ cực tốt với 2 bàn thắng và dẫn dắt hàng công Brazil tại Copa America 2020 (ảnh AP)

Neymar đang có phong độ cực tốt với 2 bàn thắng và dẫn dắt hàng công Brazil tại Copa America 2020 (ảnh AP)

Kể từ trận thua Argentina (0-1) vào ngày 16/11/2019, đội tuyển Brazil đã có 9 trận toàn thắng. Chủ nhà Peru là đội bóng cuối cùng ghi bàn vào lưới Brazil, đó là trận Peru thua 2-4 ngày 14/10/2020. Kể từ đó đến này, Brazil thắng liên tục 6 trận, ghi được 14 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào.

Tại Copa America 2020, chủ nhà Brazil cùng bảng với Venezuela, Peru, Colombia chỉ 2 trận đấu ra quân họ đã thắng đậm Venezuela 3-0, Peru 4-0 và dường như sẽ đứng đầu bảng đấu. Neymar đang có phong độ cực tốt với 2 bàn thắng và dẫn dắt hàng công Brazil tại Copa America 2020, ngoài ra có 5 cầu thủ ở cả 23 tuyến đã ghi bàn.

HLV Tite thường dùng sơ đồ 4-4-2, với 2 trung phong Neymar (10), G.Barbosa thi đấu rất ấn tượng, đa dạng miếng đánh khiến cho đối phương liên tục chống đỡ. Ông thầy Tite đã cân bằng đội hình giữa tấn công và phòng ngự khi dùng 2 tiền vệ trung tâm Fred, Fabinho có khả năng đánh chặn từ xa.

Khi cần tấn công, Brazil có thể chuyển thành sơ đồ 4-4-3, Richarloson (7) sẽ đá trung phong cắm, Neymar dạt sang trái và bên phải là G.Jesus khi đó Casemiro, tiền về của Real sẽ đá tiền vệ trung tâm để thu hồi bóng. Lucas và Fred sẽ là các tiền vệ biên, cơ động dọc biên với sức công phá bằng tốc độ lẫn độ lắt léo trong phạm vị hẹp.

Khán giả Brazil tin chức vô địch Copa America sẽ ở lại đất nước này. Ảnh AP

Khán giả Brazil tin chức vô địch Copa America sẽ ở lại đất nước này. Ảnh AP

Dường như HLV Tite rất tự tin, nhất là khi khoảng cách giữa cầu thủ chính thức và dự bị không có khoảng cách đáng kể. Sandro, Vinicius hay các cầu thủ khác ngồi ghế dự bị đơn thuần là lý do chiến thuật, chứ không phải họ kém các cầu thủ đá chính.

Nếu không bị sứt mẻ đội hình do dịch Covid-19 thì khó có đội bóng Nam Mỹ nào kể cả Argentina có thể đọ sức với chủ nhà Brazil tại thời điểm này. Vẫn lối đá hào hoa, hiệu quả và có hàng phòng ngự chắc chắn như hiện nay thì ghi được 1 bàn thắng vào lưới thủ môn tài hoa Alisson đã là điều rất khó khăn chứ chưa nói đến chiến thắng. Đương kim vô địch Copa America có quá nhiều lợi thế để bảo vệ chức vô địch, nhất là khi họ được đá trên sân nhà.