Việt Nam cùng bảng với Malaysia, Singapore ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 vào cuối năm nay không hề dễ dàng khi chúng ta phải gặp "hổ Harimau" và "sư tử Singapore".
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2022
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2022

Chiều nay (30/8), lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (AFF Cup 2022) đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan được chọn là hạt giống bảng A, trong khi Việt Nam là hạt giống của bảng B. Lá thăm đã đưa Việt Nam nằm cùng bảng với các đội Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Ở bảng A, Thái Lan chỉ phải đụng độ với các đội Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu Brunei với Timor Leste.

Các trận đấu ở AFF Cup 2022 sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà sân khách, không có nước chủ nhà đăng cai vòng đấu bảng như kỳ AFF trước. Mỗi cặp đấu sẽ thi đấu 2 trận (một trận sân nhà, một trận sân khách). Ở vòng bán kết và chung kết, thể thức đấu lượt đi, lượt về có luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng.

Bảng đấu của tuyển Việt Nam được đánh giá là khó khăn hơn bảng của Thái Lan. Đối thủ Malaysia đang được trẻ hóa và có thể gây bất ngờ nhờ sự dẫn dắt của một HLV Hàn Quốc, ông Kim Pan-gon. Singapore cũng có thể là một đội bóng "ngáng đường" tuyển Việt Nam khi thành tích đối đầu của chúng ta với các chú sư tử không thực sự tốt. Trong 17 lần gặp nhau gần đây, Việt Nam có 6 trận thắng, 7 trận hòa và 4 trận thua.

Myanmar với lối chơi máu lửa cũng có thể khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn nếu muốn giành thắng lợi trong khi phải bảo toàn lực lượng cho các trận đấu phía trước. Trong quá khứ, Việt Nam từng có 7 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua Myanmar.

AFF Cup 2022 dự kiến khởi tranh từ 23/12/2022 đến tháng 1/2023. HLV Park Hang-seo đang rất muốn phục thù đội tuyển Thái Lan, giành lại chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam trước khi bàn thảo về việc gia hạn hợp đồng. Hợp đồng giữa HLV Park và VFF sẽ đáo hạn ngay sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Người hâm mộ vẫn mong chờ HLV Park Hang-seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.