Ukraine tuyên bố phá hủy một súng cối hạng nặng tự hành 2S4 Tyulpan 240mm của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại miền Đông Ukraine, Lữ đoàn pháo binh 44 quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy súng cối tự hành hạng nặng 2S4 Tyulpan 240mm của Nga, theo thông tin từ nhóm phân tích quân sự Ukraine Weapons Tracker.
Súng cối 2S4 Tyulpan 240 mm quân đội Nga. Ảnh Military Ukraine.
Súng cối 2S4 Tyulpan 240 mm quân đội Nga. Ảnh Military Ukraine.

Cuộc tấn công phá hủy súng cối tự hành 2S4 Tyulpan 240mm được cho là diễn ra ở phía bắc làng Pshenichne, vùng Luhansk.

Theo tuyên bố của nhóm Ukraine Weapons Tracker, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của quân đội Ukraine đã theo dõi hoạt động di chuyển của khẩu súng cối hạng nặng này.

Sau khi xác định được tọa độ vị trí của khẩu súng cối, một khẩu đội lựu pháo M777 quân đội Ukraine, sử dụng đạn pháo dẫn đường GPS độ chính xác cao M982 Excalibur 155mm phá hủy khẩu súng cối của đối phương.

Cảnh quay của 2S4 Tyulpan ACS trước và sau vụ pháo kích thành công. Ảnh Ukraine Weapons Tracker.

Cảnh quay của 2S4 Tyulpan ACS trước và sau vụ pháo kích thành công. Ảnh Ukraine Weapons Tracker.

Súng cối 2S4 Tyulpan 240 mm

Súng cối hạng nặng 2S4 Tyulpan được thiết kế để phá hủy các công sự. Súng cối được gắn bên ngoài phía sau thân xe thiết giáp. Vũ khí được trang bị hệ thống thủy lực để dựng nòng súng theo góc phóng (ngắm bắn) và nạp đạn vào nòng súng cối.

Súng cối hạng nặng 2S4 Tyulpan 240 mm quân đội Nga. Ảnh Military Ukraine

Súng cối hạng nặng 2S4 Tyulpan 240 mm quân đội Nga. Ảnh Military Ukraine

Đạn tiêu chuẩn của súng cối 2B8 bao gồm đạn nổ phá mảnh lượng nổ mạnh 53-F-864 với tầm bắn tối đa 9,65km, đạn cối nổ phá mảnh hỗ trợ tên lửa 3F2 với tầm bắn tối đa 19,69km.

Trước đó, quân đội Ukraine được cho là đã phá hủy một khẩu súng cối tự hành.

Đơn vị pháo binh của Lữ đoàn Pháo binh biệt động 40 và đơn vị đặc nhiệm thuộc Lữ đoàn Cơ giới 92 đã theo dõi hoạt động cơ động di chuyển của khẩu cối tự hành, sau đó sử dụng đạn pháo có điều khiển độ chính xác cao pháo kích phá hủy.

Vụ tấn công được cho là phá hủy một súng cối tự hành hạng nặng 2S4 Tyulpan 240 mm. Video Military Ukraine.

Đạn pháo độ chính xác cao Excalibur

Đạn pháo dẫn đường tầm xa М982 Excalibur 155mm do Mỹ sản xuất được công ty Raytheon Missile Systems và BAE Systems Bofors phát triển.

Đạn pháo có tầm bắn đến 40 km với sai số vòng tròn đường kính vài mét. Tầm bắn của đạn Excalibur, sử dụng lựu pháo M777 với nòng dài 39 Cal. là 36 km. Pháo CAESAR ASC với nòng dài 52 Cal., tầm bắn tăng lên đến 46 km. Sử dụng pháo tự hành PzH 2000 của Đức, đạn Excalibur có thể bắn trúng mục tiêu trên khoảng cách 48 km. Do tầm bắn xa, các khẩu pháo đều sử dụng góc phóng gần như thẳng đứng để đạn có tầm bay xa nhất tới mục tiêu.

Theo Military Ukraine