Chính phủ Đức công bố danh sách vũ khí, trang bị viện trợ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trang web chính thức của chính phủ Đức công bố danh sách các khoản viện trợ quân sự cho quân đội Ukraine, trong đó đặc biệt có 30 xe bọc thép Dingo và tên lửa cho hệ thống phòng không Iris-T.
Hệ thống tên lửa phòng không Iris-T của Đức. Ảnh Military Ukraine.
Hệ thống tên lửa phòng không Iris-T của Đức. Ảnh Military Ukraine.

Danh sách viện trợ quân sự đầy đủ của Đức bao gồm:

30 xe bọc thép Dingo; tên lửa cho hệ thống phòng không Iris-T; 18 hệ thống phòng chống máy bay không người lái (UAV) và tạo ra các chướng ngại vật; 18 UAV trinh sát; 5 xe đặc chủng vận chuyển xe tăng M1070 Oshkosh; 3 xe nâng hàng quân sự.

Xe vận chuyển bộ binh bọc thép Dingo ATF của quân đội Đức. 2016. Đức. Ảnh: flickr.com

Xe vận chuyển bộ binh bọc thép Dingo ATF của quân đội Đức. 2016. Đức. Ảnh: flickr.com

Danh sách các mặt hàng được chuyển đến Ukraine được cập nhật hàng tuần. Nhưng chính phủ Đức không tiết lộ một số chi tiết về số vũ khí được cung cấp như số lượng tên lửa Iris-T hay thông số kỹ thuật của hệ thống chống UAV.

Giữa tháng 9, Đức đã công bố kế hoạch chuyển giao xe bọc thép Dingo cho Ukraine. Chính phủ Đức lên kế hoạch chuyển giao khoảng 50 xe. Xe cơ động bộ binh bọc thép Dingo ATF của Krauss-Maffei được Quân đội Đức “Bundeswehr” đưa vào biên chế năm 2003.

Đầu tháng 11, các xe thiết giáp Dingo đã được chuyển đến Ukraine.

Xe bọc thép Dingo được vận chuyển đến Ukraine. Ảnh từ Military Ukraine

Xe bọc thép Dingo được vận chuyển đến Ukraine. Ảnh từ Military Ukraine

Ukraine cũng đã nhận được xe đặc chủng vận tải xe tăng M1070 Oshkosh. Phương tiện được thiết kế để vận chuyển xe tăng, triển khai và sơ tán các xe thiết giáp hạng nặng, pháo tự hành, xe ủi đất bọc thép cùng nhiều loại xe và trang thiết bị hạng nặng khác.

Xe đặc chủng vận chuyển xe tăng Oshkosh M1070. Ảnh Military Ukraine

Xe đặc chủng vận chuyển xe tăng Oshkosh M1070. Ảnh Military Ukraine

Trước đây, Tổ chức Poroshenko và tổ chức phi chính phủ “Sprava Hromad” đã mua một xe đặc chủng vận tải xe tăng tương tự cho lực lượng Ukraine.

Danh sách những khoản viện trợ dự kiến ​​chuyển giao cho Ukraine cũng được công bố trên trang web của chính phủ Đức. Danh sách này bao gồm các tên lửa Iris-T với số lượng không được công bố, 42 xe rà phá bom mìn bọc thép, 4 xe ô tô rà phá bom mìn, 3 thiết bị rà phá bom mìn hoạt động từ xa và 5 hệ thống trinh sát di động.

Ngày 12/10, Ukraine nhận được hệ thống phòng không IRIS-T đầu tiên từ Đức, đến ngày 14/10, vũ khí được đưa vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Trong vòng một tuần, Không quân Ukraine báo cáo rằng, những thông tin về hoạt động của hệ thống phòng không IRIS-T đã được chuyển cho quân đội Đức.

Hệ thống phòng không IRIS-T. 2018. Nước Đức. Ảnh: Timm Ziegenthaler

Hệ thống phòng không IRIS-T. 2018. Nước Đức. Ảnh: Timm Ziegenthaler

“IRIS-T đã thể hiện khả năng chiến đấu rất tốt. Thông tin liên quan đến việc lần đầu tiên khai hỏa hệ thống, xác minh khả năng chiến đấu và tính hiệu quả của vũ khí trong điều kiện chiến đấu đã được thu nhận và đánh giá. Những thông tin này sẽ được chuyển cho phía Đức ”, Yuriy Ihnat, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Theo Military Ukraine