Ukraine sử dụng đạn pháo chùm tấn công tăng thiết giáp Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu sử dụng đạn pháo hiện đại SMArt 155 mm của Đức tấn công các phương tiện tăng thiết giáp, xe cơ giới của quân đội Nga.

Quân đội Ukraine tấn công trang thiết bị Nga bằng đạn pháo SMART 155 của Đức. Video South Front.

SMArt 155 là loại đạn pháo 155 mm do Đức sản xuất, được thiết kế để tấn công tầm xa, hỏa lực gián tiếp tiêu diệt các phương tiện thiết giáp. Đạn pháo SMArt mang theo hai đạn thứ cấp, trang bị cảm biến hồng ngoại và radar sóng milimet phát hiện và định vị mục tiêu. Đạn thứ cấp được phóng xuống bằng thiết bị hãm ballute (tương tự như dù), tấn công các mục tiêu thiết giáp bằng hạt nhân xuyên phá, tạo ra trong vụ nổ lõm. Được chế tạo với nhiều cơ chế tự hủy dự phòng, những loại bom, đạn con này nằm ngoài danh mục vũ khí thứ cấp bị cấm theo Công ước Quốc tế về Bom, đạn chùm sát thương.

Đạn pháo SMArt 155 mang 2 đạn thứ cấp chống tăng, thiết giáp. Ảnh EDR Magazine.

Đạn pháo SMArt 155 mang 2 đạn thứ cấp chống tăng, thiết giáp. Ảnh

EDR Magazine.

Tên gọi SMArt 155 là rút gọn của tên tiếng Đức “Doeszünder Munition für die Artillerie 155”, có nghĩa là " đạn thứ cấp cảm biến dùng cho pháo 155mm"). SMArt do liên doanh GIWS mbh (Gesellschaft für Intelligente WirkSysteme mbH), phối hợp giữa các công ty vũ khí của Đức Rheinmetall và Diehl BGT Defense .

Liên doanh GIWS bắt đầu sản xuất đạn pháo SMArt cho Quân đội Đức năm 1998, SMArt được Bundeswehr đưa vào biên chế năm 2000, xuất khẩu cho quân đội Thụy Sĩ, Hy Lạp và Australia.

Loại đạn này được sử dụng với pháo PzH 2000 do Đức cung cấp cho Ukraine. Loại đạn thứ cấp tương tự cũng được trang bị trong các rocket pháo phản lực hạng nặng như Uragan, Smerch (MLRS) của quân đội Nga.