Quân đội Ukraine khoe xe thiết giáp FV103 Spartan do Anh viện trợ ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 9/7, truyền thông Ukraine đăng tải một số bức ảnh, ghi lại cảnh triển khai các xe thiết giáp hạng nhẹ FV103 Spartan do Anh sản xuất gần thành phố Bakhmut thuộc vùng Donbass.
Binh sĩ Ukraine đổ bộ xe thiết giáp hạng nhẹ Spartan của Anh xuống khu vực thành phố Bakhmut, Donetsk. Ảnh South Front.
Binh sĩ Ukraine đổ bộ xe thiết giáp hạng nhẹ Spartan của Anh xuống khu vực thành phố Bakhmut, Donetsk. Ảnh South Front.

Đây là lần đầu tiên, xe thiết giáp FV103 Spartan (APC) do Anh viện trợ cho lực lượng xuất hiện trên truyền thông đại chúng. Quân đội Ukraine đang triển khai những xe thiết giáp này lên chiến tuyến phòng thủ, ngăn chặn cuộc tấn công tiềm năng của quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass trong vùng Donetsk.

Binh sĩ Ukraine đổ bộ xe thiết giáp hạng nhẹ Spartan của Anh xuống khu vực thành phố Bakhmut, Donetsk. Ảnh South Front.

Binh sĩ Ukraine đổ bộ xe thiết giáp hạng nhẹ Spartan của Anh xuống khu vực thành phố Bakhmut, Donetsk. Ảnh South Front.

Xe thiết giáp hạng nhẹ Spartan do công ty công nghiệp quốc phòng Alvis plc phát triển vào những năm 1970. Xe thiết giáp được đưa vào biên chế vũ khí trang bị trong quân đội Anh năm 1978 và bị thay thế dần vào năm 1995.

Xe thiết giáp chở quân (APC) có thể mang theo 7 binh sĩ trang bị đầy đủ, trong đó có 3 người là kíp xe và 4 binh sĩ hoặc hoặc kíp xe 2 người và 5 binh sĩ. Vũ khí trang bị của xe bao gồm 1 súng máy L37A1 7,62 mm và có 4 ống phóng đạn khói. Xe có trọng lượng chiến đấu 10.670 kg, đạt tốc độ tối đa trên đường nhựa là 96 km/h, dự trữ hành trình hoạt động 510 km.

Xét theo các thông số kỹ chiến thuật và khả năng ứng dụng thì xe thiết giáp Spartan không thể so sánh ngay cả với M113 Mỹ đã lỗi thời. Do chỉ có vỏ thiết giáp nhẹ, xe có thể chống lại vũ khí bộ binh thông thường nhưng không chống được đạn pháo, các súng phóng lựu chống tăng RPG-7, rất thông dụng trong bộ binh thế giới hoặc các loại tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) đã lỗi thời.

Anh cam kết cung cấp 35 chiếc thiết giáp APC Spartan cho Ukraine, một phần của gói viện trợ 120 xe được công bố vào tháng 4/2022. Gói viện trợ bao gồm 80 xe bọc thép Mastiff, Husky và Wolfhound, 5 xe cứu thương Samaritan và xe thiết giáp chỉ huy Sultan. Quân đội Ukraine được huấn luyện điều khiển xe ở Anh, nhận xe và đưa về nước.

Cũng giống như các đồng minh phương Tây của Ukraine, Anh viện trợ cho quân đội Ukraine những vũ khí, trang thiết bị cũ, đồng thời dọn sạch kho vũ khí lỗi thời để có thể tiếp nhận các loại vũ khí, trang thiết bị mới.