Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm trước khi đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ

Trung Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc đàm phán thương mại dự kiến kéo dài hai ngày tại Thụy Sĩ, nhưng trước thềm cuộc đàm phán, Trung Quốc đã có động thái cứng rắn thêm.
Trữ lượng đất hiếm của Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới. Ảnh: Reuters.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ có cuộc hội đàm đầu tiên về thuế quan với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessant tại Thụy Sĩ vào ngày 10/5 theo giờ địa phương trong cuộc đàm phán dự kiến kéo dài hai ngày.

Trong khi Tổng thống Mỹ Trump đề xuất có thể giảm mức thuế với Trung Quốc từ 145% xuống 80%, trước thềm cuộc đàm phán, phía Trung Quốc lại nhấn mạnh tăng cường siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tối 9/5 phát bài tuyên bố "Để đi sâu quán triệt các quyết định và chỉ đạo của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện", ngày 9/5, Văn phòng Cơ chế điều phối kiểm soát xuất khẩu quốc gia đã tổ chức hội nghị hiện trường gồm các cơ quan Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia, Tổng cục Hải quan, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Bưu điện quốc gia...họp tại thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông nhằm đấu tranh chống buôn lậu và xuất khẩu khoáng sản chiến lược và triển khai các công tác cụ thể.

Hội nghị chỉ ra rằng việc tăng cường kiểm soát xuất khẩu tài nguyên khoáng sản chiến lược có liên quan đến an ninh quốc gia và lợi ích phát triển. Kể từ khi đất nước thực hiện kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản chiến lược như Gali, Germani, Antimon, Vonfram và các đất hiếm trung bình và nặng; một số thực thể ở nước ngoài đã thông đồng câu kết với các thành phần phi pháp trong nước và liên tục thay đổi các phương pháp buôn lậu và xuất khẩu của họ nhằm trốn tránh các cuộc trấn áp.

Để tránh tình trạng khoáng sản chiến lược chảy ra ngoài trái phép, kiềm chế đà buôn lậu, bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia, đồng thời thúc đẩy thương mại hợp pháp, đảm bảo ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng, việc chống xuất khẩu lậu khoáng sản chiến lược đã trở thành nhiệm vụ cấp bách và quan trọng hiện nay.

Trung Quốc sử dụng đất hiếm như là thứ vũ khí trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ảnh: Singtao.

Hội nghị nhấn mạnh các cơ quan, ban ngành phải tập trung vào lĩnh vực khoáng sản chiến lược, tăng cường kiểm soát đầu nguồn, hình thành lực lượng chung hợp sức đấu tranh chống buôn lậu khoáng sản chiến lược, tập trung đấu tranh chống các thủ đoạn trốn tránh thông thường như lấy trọng điểm là trừng trị buôn lậu, xuất lậu khoáng sản chiến lược, đẩy nhanh tiến độ xử lý, công bố một số vụ án xuất khẩu trái phép theo quy định của pháp luật, đào và bóc hết các thực thể phi pháp, đường dây buôn lậu đứng sau.

Hội nghị yêu cầu tất cả các bộ, ban, ngành phải tăng cường triển khai và xây dựng năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật và tư pháp; đẩy nhanh việc xây dựng các hệ thống thông tin thực thi pháp luật thông minh và tăng cường hợp tác thực thi pháp luật liên ngành và liên khu vực; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật giữa hải quan Đại lục và Hong Kong, Ma Cao, hình thành lực lượng chung để đảm bảo thực hiện được mục tiêu kiểm soát xuất khẩu của quốc gia, kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích phát triển.