Trung Quốc sẽ trình làng 4 lực lượng tác chiến mới tại cuộc duyệt binh ngày 3/9

Ngày 3/9 tới đây, tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng Chiến tranh kháng Nhật và Chiến tranh thế giới chống phát xít.
Dự đoán nhiều loại vũ khí trang bị mới của Trung Quốc sẽ chính thức trình làng tại cuộc duyệt binh ngày 3/9 tới đây. Ảnh: HK01.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, tại lễ duyệt binh lần này sẽ có 4 lực lượng tác chiến mới lần đầu tiên được trình làng, gồm: lực lượng tác chiến không người lái thông minh, lực lượng tác chiến trên biển, chiến tranh mạng-điện từ và vũ khí siêu thanh mới, thể hiện năng lực chiến đấu mới nhất của quân đội Trung Quốc (PLA) trong bối cảnh phát triển công nghệ và thay đổi hình thái chiến tranh hiện đại.

Theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo, ông Ngô Trạch Kha – Thiếu tướng, Phó cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, kiêm Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cuộc duyệt binh – cho biết: Toàn bộ trang thiết bị được trình diễn trong lễ duyệt binh đều là vũ khí, khí tài chủ lực hiện đang được trang bị, do Trung Quốc tự sản xuất. Ngoài các trang bị truyền thống thế hệ mới, một số lực lượng tác chiến mới cũng sẽ lần đầu tiên tham gia duyệt binh.

Máy bay cất cánh trên hạm thế hệ mới J-35 sẽ chính thức trình làng. Ảnh: HK01.

Lực lượng tác chiến trên biển có thể gây bất ngờ

Ông Ngụy Đông Húc, bình luận viên đài CCTV, nhắc lại rằng tại lễ duyệt binh mừng 70 năm chiến thắng kháng Nhật diễn ra cách đây 10 năm (2015), tiêm kích cất hạ cánh trên tàu sân bay J-15 lần đầu tiên tham gia duyệt binh, đánh dấu lần đầu có máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay trong lịch sử Trung Quốc. "Trong 10 năm qua, lực lượng máy bay tàu sân bay của chúng tôi đã có nhiều thay đổi lớn. Việc máy bay cất cánh từ tàu sân bay xuất hiện là một cột mốc quan trọng, đánh dấu tàu sân bay của hải quân đã có khả năng tác chiến thực sự”.

Ông nói, hiện nay, các tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông đã phục vụ trong một thời gian dài. Lực lượng tiêm kích hạm chủ yếu vẫn là J-15 "Cá mập bay". Trong các cuộc duyệt binh trước đây, sự hiện diện của dòng máy bay này ngày càng đông đảo. Dư luận kỳ vọng rằng hệ thống tác chiến trên biển lần này sẽ mang lại nhiều bất ngờ lớn, với các loại máy bay dùng cho tàu sân bay thể hiện uy lực vượt trội.

Tàu không người lái tác chiến mặt nước "Hổ Kình". Ảnh: HK01.

Sẽ ra mắt các thiết bị không người lái mới

Trung Quốc đã phát triển một loạt trang thiết bị không người lái cả trên biển, trên bộ và trên không. Trên biển có tàu không người lái “Hổ Kình” (Cá voi sát thủ) với lượng choán nước khoảng 500 tấn, được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng. Trên bộ có bầy “Sói máy” gồm các robot phụ trách trinh sát, tấn công chính xác và bảo đảm hậu cần. Trên không là các dòng UAV đa dạng, thậm chí có cả “máy bay mẹ không người lái”.

Máy bay không người lái "mẹ" Cửu Thiên SS-UAV sẽ chính thức ra mắt. Ảnh: CCTV.

Trong đó tiêu biểu là máy bay không người lái “Cửu Thiên” – một nền tảng UAV cỡ lớn thế hệ mới – có khả năng phóng ra các bầy UAV mini, phục vụ nhiều nhiệm vụ như vận tải, tiếp tế, hỗ trợ tác chiến thông tin, tấn công hỏa lực... Ngoài ra, robot bốn chân thông minh “Sói máy” – từng gây chú ý tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm ngoái – có thể hoạt động theo bầy đàn giống như chó sói thật, mang nhiều loại thiết bị khác nhau và hỗ trợ bộ binh tác chiến trong địa hình phức tạp.

Trong lĩnh vực tác chiến dưới nước, Trung Quốc đã chế tạo nhiều loại thiết bị không người lái, trong đó có tàu lặn không người lái HSU-001 từng được giới thiệu trong lễ duyệt binh Quốc khánh Trung Quốc năm 2019.

Tháng 2/2023, tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế tổ chức ở Abu Dhabi (UAE), Trung Quốc đã công khai giới thiệu tàu ngầm không người lái tấn công CSSC-705. Nhiều trang quân sự quốc tế gọi đây là "tàu ngầm không người lái tấn công đầu tiên trên thế giới có khả năng mang ngư lôi". Tàu sử dụng động cơ điện toàn phần, dài 30 mét, thời gian hoạt động liên tục 100 giờ, lặn sâu tới 300 mét, có thể phóng ngư lôi có điều khiển cỡ 324 mm hoặc 533 mm, có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ chống tàu ngầm lẫn chống hạm.

Tàu ngầm không người lái tấn công CSSC-705. Ảnh: HK01.

Lực lượng tác chiến mạng và chiến tranh điện từ

Không gian mạng và điện từ hiện được xem là "chiến trường chiều thứ năm", sánh ngang với trên bộ, trên biển, trên không và trong vũ trụ. Vai trò của chiều không gian này trong chiến tranh hiện đại ngày càng quan trọng. Ngày 19/4/2024, quân đội Trung Quốc đã chính thức thành lập binh chủng Lực lượng đảm bảo thông tin tại Bắc Kinh.

Chuyên gia quân sự Trương Quân Xã nhận định rằng lễ duyệt binh ngày 3/9 năm nay sẽ là lần đầu tiên các binh chủng Lực lượng đảm bảo thông tin, Lực lượng Không gian Quân sự, và Lực lượng Tác chiến không gian mạng Trung Quốc trình diện trước công chúng.

Binh chủng Lực lượng đảm bảo thông tin của PLA. Ảnh: HK01.

Tên lửa siêu vượt âm “Đông Phong-27”

Trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, Trung Quốc từng công khai giới thiệu tên lửa Đông Phong-17 (DF-17) tại lễ duyệt binh quốc khánh năm 2019. Theo các nhà quan sát phương Tây, tên lửa này có tầm bắn trên 1.800km, có khả năng tấn công trong mọi điều kiện thời tiết, không phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường, khả năng đột phá tuyến phòng thủ mạnh.

Theo báo cáo “Sức mạnh quân sự Trung Quốc” năm 2024 của Lầu Năm Góc, tên lửa Đông Phong-27 – thế hệ tên lửa đạn đạo tầm trung - tầm xa mới có thể đã được đưa vào trang bị. Tên lửa này có khả năng gắn đầu đạn siêu thanh, đầu đạn thông thường đối đất, đầu đạn chống hạm hoặc đầu đạn hạt nhân tùy theo yêu cầu, với tầm bắn ước tính từ 5.000 đến 8.000km.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là tên lửa siêu thanh mới Đông Phong-27 của Trung Quốc có tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km. Ảnh: HK01.

Một số phân tích cho rằng tên gọi Đông Phong-27 không chỉ cho thấy nó có thể liên quan đến Đông Phong-17, mà còn có mối liên hệ với tên lửa tầm trung - xa Đông Phong-26, thậm chí có thể là phiên bản kết hợp giữa Đông Phong-17 và Đông Phong-26.

Trên thực tế, Đông Phong-26 có tầm bắn khoảng 5.000 km. Nếu sử dụng đầu đạn lướt dạng khí động (HGV) của Đông Phong-17, tầm bắn có thể tăng lên đáng kể, vì vậy việc Đông Phong-27 đạt tầm bắn 8.000 km là điều hoàn toàn hợp lý.

Điều đáng chú ý là, ngoài khả năng tấn công các mục tiêu cố định trên đất liền, Đông Phong-26 còn có thể đánh trúng các tàu chiến cỡ trung và lớn trên biển, được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”. Nếu Đông Phong-27 cũng có khả năng tương tự, điều này sẽ mang ý nghĩa uy hiếp lớn đối với các tàu sân bay của Mỹ.